Tuyển Việt Nam đá kiểu gì tại World Cup?

(PLO)- Thầy trò Mai Đức Chung có hai chiến thắng ở đợt tập huấn tại Đức với các đối thủ cao to và chiều 17-6 sẽ đụng độ tuyển nữ U-23 Ba Lan trên đất bạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ra sân tập luyện miệt mài sau khi hoàn thành trận giao hữu thứ hai tại Đức. Đánh giá về hai trận đấu, HLV Mai Đức Chung khẳng định đây là những cơ hội cọ xát bổ ích cho các cầu thủ nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Úc vào tháng 7.

Ở trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn Đức, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng CLB nữ Eintracht Frankfurt. Bích Thùy và Hải Yến lập công trước khi đội bạn có bàn gỡ phút 66.

Trận đá tập thứ hai, thầy trò Mai Đức Chung tiếp tục có chiến thắng CLB nữ Schott Mainz 2-0. Đáng chú ý, trận đấu có sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều ở phút thứ 76, sau 9 tháng tạm nghỉ để điều trị chấn thương. Hải Yến lại nổ súng cho tuyển nữ Việt Nam và bàn còn lại do Thúy Hằng ghi.

Thầy trò Mai Đức Chung có chuyến tập huấn chất lượng tại Đức. Ảnh: VFF.

Thầy trò Mai Đức Chung có chuyến tập huấn chất lượng tại Đức. Ảnh: VFF.

“Chúng tôi phải thi đấu cọ xát với các đối thủ to cao, có tốc độ tốt để khi thi đấu với đội tuyển nữ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ không bị bỡ ngỡ. Các trận đấu này sẽ là kinh nghiệm quý cho các cầu thủ khi đến với vòng chung kết bóng đá nữ thế giới” - HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Cũng cần biết tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng đấu với tuyển nữ Mỹ là đương kim vô địch thế giới, Hà Lan á quân và đối thủ có tầm vóc vượt trội Bồ Đào Nha. Còn nhớ World Cup 2019, tuyển nữ Thái Lan từng thua Mỹ 0-13 ở vòng bảng.

Về những tính toán đội hình trong hai trận đấu vừa qua, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Trận đầu tiên, chúng tôi sắp xếp đội chính để dần dần làm quen và ổn định. Trận tiếp theo, tôi đưa một số cầu thủ vào thay ở các vị trí để đánh giá thêm khả năng đảm đương trong các tình huống.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đấu trường lớn World Cup 2023. Ảnh: VFF.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đấu trường lớn World Cup 2023. Ảnh: VFF.

Những sự thay đổi này cũng là để thử thách cầu thủ. Qua phần thể hiện của các bạn, có một số điểm tôi cũng đã hài lòng khi các cầu thủ biết phối hợp nhanh trên 2/3 sân đối phương, tạo ra các cơ hội ghi bàn. Và thực tế, chúng ta đã có bàn thắng.

Các chuyên gia cũng đồng ý với tôi rằng với sự chênh lệch về thể hình nếu chúng ta 50-50 với đội bạn thì sẽ thiệt. Chúng tôi phải đá phòng ngự nhiều để chống bóng bổng và các pha phối hợp của đối phương, từ đó áp sát và phản công nhanh. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đường chuyền hỏng và một số vị trí chưa làm tốt việc đảo nhau, phối hợp thay đổi. Chúng tôi sẽ cần tập luyện kỹ hơn”.

Lần đầu tiên sau 9 tháng, HLV Mai Đức Chung sử dụng trung vệ Chương Thị Kiều sau thời gian nghỉ điều trị chấn thương hai đầu gối. Ông đánh giá về hậu vệ thép của TP.HCM: “Chương Thị Kiều đang hồi phục tốt và nhanh nhưng nếu chỉ tập luyện và phục hồi thì không đủ nên tôi sắp xếp cho cầu thủ này vào sân 15 phút cuối trận khi đội đã ghi bàn. Điều này giúp Kiều làm quen và có cảm giác lại về không gian sân bóng.

HLV Mai Đức Chung thử thách nhiều cầu thủ trẻ và giúp họ làm quen với môi trường thi đấu quốc tế. Ảnh: VFF.

HLV Mai Đức Chung thử thách nhiều cầu thủ trẻ và giúp họ làm quen với môi trường thi đấu quốc tế. Ảnh: VFF.

Tôi cũng theo dõi và thấy rằng khi có Chương Thị Kiều thì hàng hậu vệ ổn định hơn. Cầu thủ này có thể chỉ huy và nhắc nhở các đồng đội. Tất nhiên về chuyên môn, Kiều vẫn phải cần tập luyện thêm thì mới ổn định như cũ được”.

Sáng 17-6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Ba Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U-23 nữ quốc gia này vào ngày 19-6. Theo VFF, thầy trò Mai Đức Chung còn một trận đá tập chất lượng gặp tuyển nữ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm