Tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3, có thể vào bảng tử thần

(PLO)- Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần ở Asian Cup 2023 nhưng đội vẫn còn nhiều hi vọng vì có đến bốn suất vé vớt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024 tại Qatar. Trước đây AFC muốn dựa trên hai “chỉ số” là nhóm 12 đội vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 cùng với thứ hạng mới nhất theo bảng xếp hạng FIFA trước khi bốc thăm.

AFC vừa công bố nhóm hạt giống, Việt Nam ở nhóm 3 và có thể rơi vào bảng nặng.

AFC vừa công bố nhóm hạt giống, Việt Nam ở nhóm 3 và có thể rơi vào bảng nặng.

Tuy nhiên sau đó AFC đã bỏ “chỉ số thứ nhất” là 12 đội vào giai đoạn ba mà chỉ lấy một chỉ số bảng xếp hạng mới nhất của FIFA để tính hạt giống. Với cách này thì tuyển Việt Nam từ nhóm hạt giống số 2 rơi xuống số 3 và đối mặt với nguy cơ có thể nằm ở bảng tử thần khi các đội mạnh đều ở nhóm 1 và 2.

Kết quả mới nhất theo bảng xếp hạng tháng tư của FIFA công bố ngày 6-4, bóng đá Việt Nam chỉ tăng một bậc từ 96 lên 95 và xếp thứ 17 châu Á. Việt Nam chỉ rơi vào tốp 12 châu Á thì mới nằm ở nhóm hạt giống số 2, nhưng không thể.

Asian Cup 2019, Việt Nam bị Nhật chặn đứng ở tứ kết với bàn thắng duy nhất từ chấm 11m. Ảnh: CTP

Asian Cup 2019, Việt Nam bị Nhật chặn đứng ở tứ kết với bàn thắng duy nhất từ chấm 11m. Ảnh: CTP

AFC phân nhóm hạt giống bốc thăm VCK Asian Cup 2023 như sau:

+ Nhóm 1 (từ số 1đến 6 châu Á, theo bảng xếp hạng FIFA): Gồm chủ nhà Qatar (đương kim vô địch giải), Nhật Bản (á quân và bốn lần vô địch), Iran (3 lần vô địch), Hàn Quốc (2 lần), Úc (vô địch năm 2015) và Saudi Arabia (ba lần vô địch).

+ Nhóm 2: Iraq (vô địch năm 2007), UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan.

+ Nhóm 3: Bahrain, Syria, Palestine, Việt Nam, Kyrgyzstan, Lebanon.

+ Nhóm 4: Ấn Độ, Tajikistan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Hong Kong.

HLV P. Troussier liệu có đưa tuyển Việt Nam vào tứ kết như ông Park làm được? Ảnh: VFF

HLV P. Troussier liệu có đưa tuyển Việt Nam vào tứ kết như ông Park làm được? Ảnh: VFF

Asian Cup 2023 khai mạc vào ngày 12-1 và kết thúc 10-2-2024 tại Qatar. 24 đội chia làm sáu bảng, sau vòng bảng xác định 16 đội vào vòng 1/8 gồm 12 đội nhất và nhì mỗi bảng, cùng bốn đội đứng thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất.

Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2023 diễn ra tại nhà hát Opera Katara ở Doha (Qatar) vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 11-5, tức 18 giờ (giờ Việt Nam). Asian Cup 2019 ở UAE, tuyển Việt Nam vào tứ kết khi có vé vớt vào vòng 1/8. Ở vòng 1/8, Việt Nam đánh bại Jordan sau loạt sút luân lưu và tứ kết thua Nhật 0-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm