Tuyển Việt Nam và 'lời nguyền' sân Zabeel

UAE tốt bụng dành sân Al Maktoum có 15 ngàn chỗ ngồi cho bốn đối thủ Đông Nam Á ở bảng G, trong khi sân Zabeel chỉ có 8,456 chỗ ngồi làm sân nhà cho các trận thi đấu của họ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022? Thực chất đây là câu chuyện "tâm linh" của UAE.

Lây nay khi chủ nhà UAE dùng các sân khác trong đó có sân Al Maktoum làm sân nhà thì họ có kết quả rất tệ hại toàn thua. Chính vì lẽ đó, khi thua nhiều và đen đủi, UAE đã tìm lại sân khác mang lại may mắn cho tuyển UAE. Đó chính là sân Zabeel dù sân này có  rất nghèo nàn và hạn chế về cơ sở vật chất.

Chủ nhà UAE đá sân Zabeel đem đến may mắn lại được fan nhà ủng hộ. Ảnh: AFC

Tuy nhiên từ khi chọn sân Zabeel làm sân nhà thì UAE thắng liên tục. Hồi chuẩn bị cho vòng loại bảng G đá tập trung, họ tiếp Ấn Độ và đánh bại “Hổ Ấn Độ đến 5-0”. Các trận giao hữu sau đó trên sân này cũng mang lại may mắn cho UAE.

Đặc biệt khi bước vào chiến dịch vòng loại đá tập trung, UAE đá ba trận tiếp Malaysia, Indonesia và Thái Lan thì họ toàn thắng, thắng Malaysia 4-0, thắng Thái Lan 3-1 và thắng Indonesia 5-0.

Liệu tối 15-6, UAE có tiếp tục son trên sân Zabeel trước Việt Nam?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm