U-18 nữ Việt Nam sẽ thắng Úc để vô địch

(PLO)- 20 giờ ngày 4-8, trận chung kết U-18 nữ Đông Nam Á giữa Việt Nam và Úc diễn ra trên sân Gelora Jakabaring ở Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ hội chia đều cho cả hai đội, tuy nhiên với sự tinh tế và bước vào môi trường bóng đá sớm hơn, hy vọng các cô gái trẻ Việt Nam (VN) đánh bại đối thủ để lên ngôi hậu Đông Nam Á cấp độ U-18, bù cho đàn chị vừa trắng tay ở AFF Cup.

Đối đầu với Úc dù ở cấp độ trẻ nào thì cũng rất vất vả vì các cầu thủ Úc to khỏe, chơi bóng dài, sẵn sàng va chạm, đấu sức với mức độ cao.

Các nữ cầu thủ U-18 VN trong trận bán kết thắng đậm Myanmar.

Các nữ cầu thủ U-18 VN trong trận bán kết thắng đậm Myanmar.

Tuy nhiên, đội bóng trẻ VN dưới sự dẫn dắt của thầy Nhật Akira Ijiri lại biết cách tránh thế mạnh đối thủ và khai thác vào điểm yếu đối phương để phát huy tối đa lợi thế của mình.

Các cầu thủ Úc to khỏe, chơi bóng nhanh và dài nhưng các cầu thủ trẻ VN sẽ không bị cuốn vào lối chơi này, mà sẽ đá chậm rãi theo cách của mình để chực chờ cơ hội và tận dụng nó một cách triệt để. Hành trình vào chung kết hỏa lực của VN rất ấn tượng với 23 bàn ghi được qua bốn trận vòng loại và một trận bán kết, chỉ để thủng lưới một lần. Còn Úc ghi được 15 bàn cũng rất ấn tượng vì bảng B nơi Úc thi đấu chỉ có bốn đội, trong khi bảng A có năm đội.

Nhưng tất cả chỉ số phụ chỉ ở mức tham khảo mà thôi. Canh bạc cuối của hai nhà cầm quân sẽ có nhiều điều mới mẻ và chủ yếu là hạn chế ưu thế của đối thủ, phát huy những đòn độc của mình đánh vào điểm yếu của đối phương.

Điều lạc quan cho U-18 VN là con số cầu thủ ghi bàn rất phong phú. Đó cũng là nét khác biệt và độc đáo của đội trẻ U-18 qua bàn tay dẫn dắt của thầy Nhật Akira Ijiri trong vài năm gắn bó cùng U-18 nữ VN.

Với U-18 Úc, HLV Raeanne Maree Dower duy trì hành trình từ trận đầu đến trận bán kết thắng Thái Lan 1-0 giữ nguyên lối chơi bóng dài ít chạm, phát huy lợi thế có được so với các đội. Chắc chắn HLV Akira Ijiri thừa hiểu điều này và tìm ra giải pháp để hóa giải thế mạnh của Úc vẫn là thách thức cực lớn.

Theo giới chuyên môn, nhất định U-18 VN sẽ chủ động chơi theo cách của mình và tuyệt đối không bị cuốn vào lối chơi mà U-18 Úc thường xuyên sử dụng để đàn áp đối thủ.

Theo giới chuyên môn, nhất định U-18 VN sẽ chủ động chơi theo cách của mình và tuyệt đối không bị cuốn vào lối chơi mà U-18 Úc thường xuyên sử dụng để đàn áp đối thủ. Đó là không thể ngăn đối phương tranh chấp bóng thì buộc phải ngăn những quả chuyền dài chuẩn xác, đồng thời làm sao để đối thủ gặp khó khăn trước lối chơi bóng ngắn, nhanh và kỹ thuật, đánh vào sự xoay trở chậm của các cầu thủ Úc.

Sẽ rất thiệt thòi và khả năng vô địch thấp nếu để Úc đưa trận đấu sang hai hiệp phụ.

. Dự đoán: U-18 VN thắng 2-1 trong 90 phút.

Trận tranh hạng 3 giữa Thái Lan và Myanmar diễn ra lúc 15 giờ 30 với phần thắng được dự đoán nghiêng về các cầu thủ nữ Thái Lan.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm