Bảng A bóng đá nam SEA Games 32:

U-22 Campuchia rơi vào thế khó vì bàn thua phút bù giờ

(PLO)- U-22 Campuchia đánh mất chiến thắng phút cuối trận trước Philippines, dẫn đến ác mộng có thể xảy ra là bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-22 Campuchia vừa hòa Philippines 1-1 ở lượt trận thứ hai bảng A SEA Games 32. Campuchia có bàn thắng trước ở phút thứ 26 do công của Rina từ cú sút ngoài vòng cấm, tuy nhiên phút bù giờ cuối trận, Campuchia để Philippines gỡ hòa với pha lập công của Dov Carino. U-22 Campuchia rơi vào tình thế khó.

Campuchia trận đầu ra quân thắng Đông Timor 4-0, tưởng chừng trận thứ hai gặp Philippines, học trò HLV Keisuke Honda có chiến thắng thứ hai khi có bàn thắng phút 26. Trận đấu càng trôi về cuối trận, Campuchia càng có lợi thế.

Rina (16) ghi bàn cho Campuchia phút 26 làm khán đài sân Olympic như vỡ tung. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Rina (16) ghi bàn cho Campuchia phút 26 làm khán đài sân Olympic như vỡ tung. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên cái thiếu của học trò HLV Honda là ở chỗ thiếu tập trung vào những phút cuối mỗi hiệp đấu. Dẫn đối phương 1-0 thì chỉ khi tiếng còi kết thúc trận vang lên mới có thể gọi là chiến thắng. Các học trò HLV Robert Gier chiến đấu đến phút cuối cùng và họ đã thành công trước sự mất tập trung của chủ nhà Campuchia.

Sân Olympic vẫn tràn đầy 50 ngàn khán giả cổ vũ cho thầy trò Keisuke Honda, trong đó có 30 ngàn vé phát miễn phí chiều hôm trước.

Philippines (áo trắng) thua một trận hòa một trận vẫn chưa bị loại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Philippines (áo trắng) thua một trận hòa một trận vẫn chưa bị loại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trận đấu rất nhiều thời điểm bị nát vụn vì cầu thủ hai đội chơi tiểu xảo và quyết liệt lao vào nhau trước những pha vào bóng cứng rắn của đối thủ. Trận đấu nát vụn từ giữa hiệp 1 kéo sang hiệp 2.

Philippines thua trận đầu trước Indonesia 0-3 nên nếu như muốn tìm cơ hội vào bán kết, họ phải có điểm và thậm chí phải chiến thắng mới tiếp tục nuôi hy vọng.

Hôm nay học trò HLV Robert Gier chơi trong thế “lưng tựa vào tường”. Philippines có những cá nhân thể hiện tốt nhưng mức độ kết dính toàn đội là không cao, đó chính là điểm yếu của Philippines.

Chủ nhà Campuchia mất chiến thắng thứ hai, qua hai trận, Campuchia có được bốn điểm với trận thắng Đông Timor 4-0 và hòa Philippines 1-1. Điều này cho thấy khả năng vào bán kết của chủ nhà là không cao vì phía trước mặt họ còn hai đối thủ cao cơ hơn là Myanmar và Indonesia. Indonesia có thể toàn thắng, nhưng cuộc so kè giữa Campuchia và Myanmar là rất thách thức với thầy trò HLV Honda.

Ở trận đấu trước đó, Myanmar thắng Đông Timor 1-0. Campuchia vẫn đang duy trì ngôi đầu bảng với 4 điểm, Indonesia và Myanmar cùng có 3 điểm nhưng mới chỉ đá 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm