Vòng chung kết U-23 châu Á, Úc-Indonesia:

U-23 Indonesia “bốc hỏa” nữa thì chết

(PLO)- Cứ "nóng đầu" là Indonesia thua thảm, vậy mà từ HLV Shin Tae-yong đến lãnh đạo liên đoàn bóng đá Indonesia cứ nghĩ mình là nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Giờ vàng” tối 18-4, lúc 20 giờ, Indonesia ra quân trận thứ hai bảng A VCK U-23 châu Á gặp Úc. Liệu thầy trò Shin Tae-yong có “lạnh đầu” để đương đầu với Úc? Trong lịch sử, những trận đấu nhuốm màu bạo lực của các đội tuyển Indonesia thường có một kết cục buồn. Họ từng chơi bóng đầy bạo lực với tuyển VN (giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022) và thua thảm 0-4.

Tối 15-4 vừa qua, đội trẻ Indonesia thời HLV Shin Tae-yong lại tiếp tục thể hiện một trận cầu nhuốm màu bạo lực với hai thẻ đỏ và thua Qatar 0-2 ở trận đầu tiên giải U-23 châu Á.

Indonesia
Indonesia rất hay đánh mất mình bằng lối chơi đầy bạo lực. Ảnh: AFC

Ngay trận đầu ra quân thua chủ nhà Qatar 0-2 trong một trận cầu càng về cuối trận, Indonesia càng thể hiện sự xấu xí. Tối 18-4, Úc rắn mặt hơn Qatar, các cầu thủ Úc không...đến nỗi quá lành như các cầu thủ Qatar, nếu học trò HLV Shin Tae-yong mất kiểm soát thì có thể trả giá đắt trước “chuột túi non”.

Chạm trán với Úc, Indonesia mất hai trụ cột là tiền vệ Jenner và Sananta Ramadal do bị thẻ đỏ ở trận gặp Qatar. Indonesia không “nóng đầu” thì họ có thể làm khó đối phương nhưng một khi mất kiểm soát do “bốc hỏa” nhanh thì mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay.

Cả hai đội Úc và Indonesia đều trong thế “lưng dựa vào tường” dẫu trận đầu Úc chia điểm với Jordan, nhưng nếu không thắng Indonesia, Úc có nguy cơ chia tay ngay sau vòng bảng.

Sau trận hòa thất vọng với Jordan, Úc rất bế tắc, còn HLV Tony Vidmar giải thích: “Trận đầu của giải bao giờ cũng khó và áp lực, các chân sút nôn nóng, Úc không thắng được Jordan là vì lý do này”.

Và bây giờ đối đầu với Indonesia, liệu U-23 Úc có làm được điều như đội tuyển quốc gia Úc từng làm được ở vòng 16 đội Asian Cup 2023 với chiến thắng 4-0. Các đội bóng Indonesia thường chơi bóng đầy bạo lực, nhưng lãnh đạo LĐBĐ nước này, cũng như HLV Shin Tae-yong lại có vẻ bảo thủ cho nhược điểm này. Họ không nhìn ra vấn đề mà còn dọa kiện, nặng lời với trọng tài, la hét khi trọng tài đưa ra quyết định. Mỗi lần “bốc hỏa” là tai nạn ập xuống bằng những trận thua thảm, ấy vậy mà Indonesia không lo khắc phục mà lại dọa kiện...

Jordan-Uc-2.jpg
Dù hòa trận đầu với Jordan, nhưng tối 18-4, Úc cần phải thắng Indonesia mới hy vọng đi tiếp. Ảnh: AFC

Thua Qatar 0-2, cánh cửa đi tiếp của thầy trò Shin Tae-yong không phải là đã đóng sập, đặc biệt cũng lượt trận đầu Úc và Jordan hòa nhau làm cho niềm hy vọng của Indonesia không tàn lụi.

Về mặt trình độ, Indonesia thua U-23 Úc, chỉ có sự tỉnh táo chơi mới có thể giúp Indonesia lật ngược tình thế trước trình độ của Úc cao hơn. Úc có nhiều cá nhân xuất sắc như Kuol, một cầu thủ da màu có kỹ thuật cá nhân rất ấn tượng, Popovic vừa khỏe lại vừa chững chạc, còn Hollman, Farrel, Teague... đều là những cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Với Indonesia, đó là một tập thể không hề yếu, vấn đề là ông Shin Tae-yong phải chọn một cách chơi phù hợp.

Dự đoán là chạm trán với Úc, Indonesia lại cũng gặp khó khăn trăm thứ như thua Qatar vậy. Nếu Indonesia chọn lối chơi kiểm soát bóng thì thua đối phương nhiều thứ, nhất là khi họ áp dụng pressing để làm vỡ mảng miếng của Úc, còn nếu chơi bóng dài ít chạm thì lại rơi vào sở trường của Úc.

Dự đoán: Úc thắng hai bàn cách biệt.

Trận đấu cùng bảng A lúc 22 giờ 30 Qatar gặp Jordan, đây sẽ là trận đấu hay của hai đội có thể hình cao to. Qatar nhỉnh hơn ở yếu tố kỹ thuật và cá nhân xuất sắc và đấy là chìa khóa để họ có chiến thắng thứ hai.

Dự đoán: Qatar thắng 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm