U-23 Việt Nam còn nhiều thứ cần cải thiện

(PLO)- Giành chiến thắng khó nhọc trước U-23 Yemen, ông Troussier dù hài lòng về kết quả nhưng cho biết vẫn còn nhiều chỉnh sửa để các học trò kiểm soát bóng tốt hơn và phối hợp nhuần nhuyễn hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Việt Nam (VN) là đội tuyển trẻ đầu tiên của châu Á giành suất tham dự vòng chung kết năm tới tại Qatar, sau chiến thắng 1-0 trước đồng nghiệp khi chắc chắn đứng đầu bảng C trước vòng đấu cuối gặp U-23 Singapore.

Thầy trò HLV Philippe Troussier đang có 6 điểm sau hai trận, hơn U-23 Yemen 3 điểm, trong khi Singapore và Guam mới có 1 điểm đã chắc chắn bị loại. Điều lệ giải ưu tiên đối đầu trực tiếp rồi mới đến hiệu số bàn thắng bại nên trận thắng trực tiếp trước U-23 Yemen đã khẳng định ngôi nhất bảng C.

Theo đó, 11 đội nhất bảng, cùng với bốn đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất và đội chủ nhà Qatar là tổng cộng có 16 đội cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á lần thứ sáu, diễn ra từ ngày 15-4 đến 3-5-2024.

HLV Troussier thở phào

Duy nhất có U-23 VN mới chỉ sau hai lượt trận vòng bảng đã nắm chắc suất chơi vòng chung kết U-23 châu Á và hiện vẫn còn 14 vé chờ đến sau vòng đấu cuối. Các đội bóng lớn như Nhật Bản, Iran, Iraq, Uzbekistan… đều thắng trận, hay một số ứng cử viên nặng ký ở Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Indonesia đều bỏ túi 3 điểm nhưng chưa có đội nào chắc suất nhất bảng sau hai vòng đấu.

Siêu dự bị Vĩ Hào ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng U-23 Yemen và Việt Nam chắc suất đầu bảng. Ảnh: HẢI THỊNH

Siêu dự bị Vĩ Hào ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng U-23 Yemen và Việt Nam chắc suất đầu bảng. Ảnh: HẢI THỊNH

Chính vì sớm giành vé góp mặt ở sân chơi lớn châu Á lần thứ năm liên tiếp, dù thắng nhọc nhằn Yemen vào những phút cuối, HLV Troussier vẫn hài lòng về các học trò khi hoàn thành chỉ tiêu.

Ông thầy người Pháp đã thở phào sau cú đánh đầu hiểm hóc của siêu dự bị Bùi Vĩ Hào vào sân thay Văn Tùng ghi bàn thắng duy nhất cho chủ sân Việt Trì. Bởi suốt cả trận, HLV Troussier không ngại dầm mưa ướt đẫm để chỉ đạo các học trò trong từng đường bóng.

Các tuyển thủ trẻ VN đã chơi rất khó khăn khiến ông thầy 69 tuổi đứng ngồi không yên. Khác hẳn với trận ra quân đại thắng Guam 6-0, ông chỉ ăn mừng ở bàn mở tỉ số, còn lại ông thường ngồi bình thản, không biểu lộ trạng thái sung sướng như vốn có.

HLV Troussier bày tỏ: “Không phải lúc nào chúng tôi cũng dễ dàng đưa bóng xuống cuối sân để khoan thủng hàng phòng ngự của Yemen. Nhưng có những trận đấu mà chỉ cần 1-2 tình huống hợp lý là giải quyết tốt cục diện. Vĩ Hào đã chớp thời cơ để kết liễu đối thủ”.

U-23 Việt Nam hay hơn nhờ cầu thủ dự bị

HLV Troussier chỉ thay một vị trí của Hoàng Văn Toản thay thế Minh Khoa trong trận gặp U-23 Yemen. Trước đối thủ cứng cựa, các cầu thủ trẻ VN mệt mỏi hơn hẳn trận ra quân và nhiều lần thủ môn Văn Việt đã phải cứu thua trong trận đấu mà đội chủ sân chơi bế tắc gần như suốt cả trận. Cho đến khi ông thầy người Pháp lần lượt tung ra các cầu thủ dự bị, họ chơi sáng nước hơn và cơ hội cũng mở ra nhiều hơn.

Các cầu thủ Yemen đổ sụp sau trận thua mà họ chơi hay hơn nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: HẢI THỊNH

Các cầu thủ Yemen đổ sụp sau trận thua mà họ chơi hay hơn nhưng không thể ghi bàn.
Ảnh: HẢI THỊNH

Những lần táo bạo cầm bóng đột phá của Khuất Văn Khang hay sự năng nổ của tân binh Đình Bắc đã gây ra nhiều vất vả cho hàng thủ của Yemen. Đỉnh điểm là pha đá phạt góc của Khuất Văn Khang cho tiền đạo Bùi Vĩ Hào đánh đầu ghi bàn cho thấy sự lợi hại của các cầu thủ dự bị, tương tự hiệp 2 trận thắng Guam 6-0, các nhân tố ngồi trên băng ghế kỹ thuật ở hiệp 1 đã góp nhiều vào cơn mưa gôn.

Nhiều cầu thủ Yemen đã gục xuống sân Việt Trì khóc nức nở. Các học trò của ông Miroslav Soukup rất hối tiếc vì không thể có điểm khi họ tạo ra thời cơ ghi bàn nguy hiểm hơn, với hai lần đối mặt khung thành đều bị thủ môn Văn Việt xuất thần cản phá.

Lối chơi phòng ngự phản công của U-23 Yemen rất rõ ràng và bài bản. Họ không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng mỗi lần mở đợt phản công giàu kỹ thuật là gây sóng gió cho cầu môn đối phương. Trong khi đó, các tuyển thủ U-23 VN lên bóng đơn điệu, thường nhồi bóng rập khuôn ở hai cánh rồi lật vào giữa cho mỗi Văn Tùng xoay xở. Các pha bóng cuối cùng của chủ nhà cũng ít chuẩn xác và thiếu hẳn dấu ấn của cá nhân.

HLV Troussier thừa nhận: “Cầu thủ trẻ VN còn nhiều việc phải làm để tiếp tục hoàn thiện hơn trong tương lai. Họ cũng có nhiều tình huống chuyền lỗi, không có sự liên tục trong phối hợp hay tạo áp lực khi phòng ngự. Tôi muốn các học trò thay đổi tư duy tiếp cận. Chất lượng cầu thủ phải cải thiện nhiều hơn nữa, kết nối nhịp nhàng hơn”.

Đội hình hai đá với Singapore

HLV Philippe Troussier cho biết sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ ít hoặc chưa được thi đấu ra sân ở trận cuối thủ tục với U-23 Singapore vào ngày 12-9. Ông thầy người Pháp tính xa hơn cho tương lai với những cầu thủ khác nhau, đồng thời tạo ra động lực cạnh tranh sòng phẳng cho tất cả học trò. Dĩ nhiên, ông Troussier sẽ kết hợp một số cầu thủ nòng cốt với nhóm siêu dự bị nhằm tạo ra sự cân bằng trong lối chơi. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm