U-23 Việt Nam rạng rỡ trong lễ mừng công, nhận thưởng 1,8 tỉ đồng

(PLO)- U-23 Việt Nam nhận thưởng 1,8 tỉ đồng trong lễ mừng công ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á tại trụ sở VFF.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (26-8), U-23 Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á bằng chiến thắng kịch tích 6-5 trong loạt sút luân lưu trước U-23 Indonesia trong trận chung kết trên đất Thái Lan. Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu.

Trưa nay (27-8), toàn đội U-23 Việt Nam đã từ Bangkok (Thái Lan) về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ngay sau đó, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã mang cúp vô địch đến trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) dự lễ mừng công.

HLV Hoàng Anh Tuấn bên cúp vô địch trên đường di chuyển ra sân bay về nước. ẢNH: VFF
HLV Hoàng Anh Tuấn bên cúp vô địch trên đường di chuyển ra sân bay về nước. ẢNH: VFF
HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U-23 Việt Nam làm thủ tục ở sân bay tại Thái Lan chuẩn bị về nước. ẢNH: VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U-23 Việt Nam làm thủ tục ở sân bay tại Thái Lan chuẩn bị về nước. ẢNH: VFF

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đón đội U-23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài. ẢNH: VFF

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đón đội U-23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài. ẢNH: VFF

U-23 Việt Nam về nước trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ và lãnh đạo VFF. Theo thông tin từ VFF, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã ra sân bay chào đón đội U-23 Việt Nam trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải U-23 Đông Nam Á 2023. Để ghi nhận kết quả đạt được của U-23 Việt Nam, VFF đã long trọng tổ chức lễ mừng công cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại trụ sở VFF vào chiều nay 27-8.

Tại lễ mừng công, HLV trưởng U-23 Việt Nam vừa vô địch U-23 Đông Nam Á, ông Hoàng Anh Tuấn phát biểu: “Tôi vinh dự khi đứng ở đây để chia sẻ niềm vui khiêm tốn này với mọi người. Lời đầu tiên, tôi xin dành lời khen ngợi đến các cầu thủ.

Họ đã chiến đấu, quyết tâm, bản lĩnh để mang về danh hiệu vô địch U-23 Đông Nam Á cho U-23 Việt Nam. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các CLB, các Học viện, Trung tâm đào tạo bóng đá đã cung cấp cầu thủ cho U-23 Việt Nam tham dự giải đấu.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng HLV Hoàng Anh Tuấn và đội U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng HLV Hoàng Anh Tuấn và đội U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, HLV Hoàng Anh Tuấn, cầu thủ U-23 Việt Nam trong lễ mừng công tại trụ sở VFF. ẢNH: VFF

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, HLV Hoàng Anh Tuấn, cầu thủ U-23 Việt Nam trong lễ mừng công tại trụ sở VFF. ẢNH: VFF

Với cá nhân tôi, đây là danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng tuyệt vời hơn cả là những gì cầu thủ đạt được. Lứa tuổi trung bình của U-23 Việt Nam gần như thấp nhất so với các đội khác ở giải nhưng chúng ta vẫn vô địch.

3 trong 4 trận đấu, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đều thuộc về cầu thủ U-23 Việt Nam. Từ khi VFF có quyết định trẻ hoá lực lượng, tôi rất vui mừng. Sự thành công hay chức vô địch này là dấu hiệu cho thấy thành công bước đầu liên quan đến định hướng của VFF”.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói tiếp: “Tôi cũng có vài lời chia sẻ với ông Philippe Troussier. Tôi không nghĩ đây là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm quan trọng. Tôi sẽ làm tốt nhất để ông Troussier có nhiều cầu thủ, nhiều sự lựa chọn tốt tham gia các giải đấu sắp tới”.

HLV Philippe Troussie đeo dây hoa chúc mừng HLV Hoàng Anh Tuấn. ẢNH: VFF

HLV Philippe Troussie đeo dây hoa chúc mừng HLV Hoàng Anh Tuấn. ẢNH: VFF

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Như HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, U-23 Việt Nam tham dự U-23 Đông Nam Á với nhiều cầu thủ trẻ, trong đó, 8 cầu thủ dưới 20 tuổi. Các đội truyển Việt Nam đang tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được tham dự nhiều giải đấu. Với lực lượng tham dự từ U-23 Đông Nam Á, ASIAD hay vòng loại U-23 châu Á, HLV Philippe Troussier sẽ có thêm lựa chọn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau này”.

Cũng trong hôm nay, HLV Philippe Troussie vừa gọi 35 tuyển thủ U-23 Việt Nam tập trung đợt thứ hai chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á. Trong số này có 9 cầu thủ vừa vô địch U-23 Đông Nam Á gồm hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.

Tại buổi lễ mừng công, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã trao 1,8 tỉ đồng tiền thưởng của VFF cho thành tích vô địch U-23 Đông Nam Á của U-23 Việt Nam. Số tiền này bao gồm 1 tỉ đồng cho trận thắng Indonesia ở chung kết và 800 triệu tiền thưởng cho 3 trận thắng của U-23 Việt Nam tại vòng bảng (2 trận) và bán kết.

Ông Trần Anh Tú trao thưởng 1,8 tỉ đồng cho U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Ông Trần Anh Tú trao thưởng 1,8 tỉ đồng cho U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: “VFF mong các cầu thủ U-23 Việt Nam không thỏa mãn với danh hiệu vô địch U-23 Đông Nam Á. Các cầu thủ phải tích cực hơn, nỗ lực hơn để tiến bộ. Nếu chúng ta thỏa mãn thì sẽ bị chững lại. Các bạn còn cả tương lai ở phía trước”.

VFF thông tin, theo kế hoạch, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ có ít ngày để nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng quay mới. Một số cầu thủ (9) sẽ gia nhập đội U-23 Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt để chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2024.

Tại vòng loại U-23 châu Á, U-23 Việt Nam nằm ở bảng C và thi đấu trên sân nhà tại Phú Thọ từ ngày 6-9 đến 12-9 tới. Một số cầu thủ khác sẽ hội quân trở lại cùng Olympic Việt Nam dự kiến vào ngày 6-9 hoặc 8-9 để chuẩn bị cho Asiad 19.

Toàn đội U-23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong lễ mừng công. ẢNH: VFF

Toàn đội U-23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong lễ mừng công. ẢNH: VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Vòng loại U-23 châu Á và Asiad khá sát nhau. Trận cuối cùng của vòng loại U-23 châu Á là ngày 12-9, trận đầu tiên của U-23 Việt Nam ở Asiad là ngày 19-9. Như vậy, chúng ta vẫn có khoảng 1 tuần chuẩn bị. Đa số cầu thủ dự Asiad nằm trong danh sách U-23 Việt Nam dự vòng loại U-23 châu Á. Vì thế, thời gian chuẩn bị không cần kéo dài vì các cầu thủ từng chơi với nhau.

Về thành tích, Asiad kỳ trước chúng ta đã sử dụng đội hình tốt nhất có thể. Còn ở kỳ này, chúng ta sử dụng đội hình trẻ hơn nhiều. Mục tiêu VFF đưa ra là sàng lọc, làm sao có cầu thủ tốt nhất, để HLV đội tuyển quốc gia (ông Troussier) có lựa chọn cho vòng loại World Cup”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm