U-23 Việt Nam - Singapore: Nhọc nhằn trận ra quân

Trận đấu trong khuôn khổ bảng C giữa thầy trò HLV Đinh Thế Nam và U-23 Singapore được VTV6 trực tiếp lúc 19 giờ ngày 19-2.

Các học trò HLV Đinh Thế Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước Singapore
dù được xem là đội bóng chiếu trên. Ảnh: VFF

Không phải vô cớ mà HLV Nazri Nasir của U-23 Singapore nuôi tham vọng vô địch trước khi giải khai mạc. Ông Nasir sở hữu lứa cầu thủ giỏi, trong đó có tiền đạo dày dạn là con trai thứ ba của huyền thoại Fandi Ahmad: Ilhan Fandi Ahmad. Chính Ilhan đã ghi bàn vào lưới Thái Lan ở lượt trận đầu, sau đó thì Singapore bị thua ngược 1-3.

Được xem là một đội mạnh và có sự chuẩn bị kỹ nhưng cơn bão COVID-19 ập xuống khi U-23 Singapore sang Phnom Penh và HLV Nasir mất liền sáu trụ cột. Mất hơn nửa đội hình chính trong đó có thủ môn số 1 và những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, HLV Nasir phải xếp bài lại và chuyển sang phương án bất khả kháng mà bản thân ông cũng không thể ngờ đến.

Dù đá bằng đội hình đảo lộn nhiều vị trí và dùng nhiều cầu thủ dự bị nhưng HLV Nasir đã lên tiếng việc tìm ra nguyên nhân để thua ngược Thái Lan. Đó là khi đối phương gia tăng áp lực thì nhiều cầu thủ Singapore không chịu được. Tuyến tiền vệ của Singapore mất nhiều trụ cột do phải cách ly và thế là họ đánh mất khu giữa sân và mất luôn thế trận.

Những trụ cột như Suhaimi, Zulkifli và Zamani Zamri tiếp tục vắng mặt vì cách ly sau khi dương tính.

Đội trưởng Jacob Mahler dù chưa nằm trong số nhiễm COVID-19 nhưng nói rằng cơ thể uể oải và sức rất yếu, khó thở khi thi đấu với cường độ cao. Cùng với đó là hậu vệ Irfan Najeeb, tiền vệ Daniel Goh, hai tiền đạo Zikos Chua và Khairin Nadim phải thực hiện chế độ cách ly.

Trong khi đó, U-23 Việt Nam (VN) được nghỉ lượt trận đầu xem chân cẳng đối thủ. Trong khi HLV Đinh Thế Nam đang tính đến phương án lấy sức mạnh đánh sức mỏi và đội hình xáo trộn vì nhiễm COVID-19 của U-23 Singapore thì bất ngờ một ngày trước trận đấu, ông nhận hung tin bốn cầu thủ trụ cột của mình và một trợ lý bị nghi nhiễm COVID-19 sau khi test nhanh.

Tình thế buộc HLV Đinh Thế Nam phải xáo trộn đội hình để tìm 3 điểm đầu tay trong giải pháp tình thế tìm người lấp vào bốn học trò vắng mặt.

U-23 Singapore cũng giống đàn anh ở đội tuyển là thể hình đẹp, chơi bóng dài và rất khỏe. Nhiều cầu thủ trẻ của Singapore chơi bóng cũng rất rắn mặt.

Xét về mọi khía cạnh, U-23 VN vẫn là đội kèo trên nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn qua hai năm khó khăn của dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Dự đoán: U-23 VN thắng khó với một bàn cách biệt.•

 

Chăm sóc kỹ con trai huyền thoại Fandi Ahmad

Con trai thứ ba của ông Fandi Ahmad là tiền đạo Ilhan có lối chơi giống người anh kế của mình là Ikhsan. Ilhan cao 1,86 m, chơi bóng bổng cực tốt. Cao nhưng Ilhan rất nhanh nhẹn với nền tảng thể lực tốt. Ilhan là mẫu tiền đạo không nổi trội về kỹ thuật nhưng nhanh trong xử lý tình huống và chọn vị trí đánh đầu tốt.

Các hậu vệ của U-23 VN chắc chắn phải chú ý đến tiền đạo cao 1,86 m trên và quan trọng nhất là phải cắt những mối liên lạc bóng dài đến Ilhan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm