“U-23 VN và Thái Lan là hai ứng viên vô địch nặng ký”

(PLO)- Đó là bài nhận định của cây bút thể thao, nhà bình luận nổi tiếng Deepanraj của Straits Times.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cây bút này dùng từ “siêu thế lực” để nói về hai ứng viên Việt Nam (VN) và Thái Lan.

Deepanraj cho rằng nhà đương kim vô địch VN có rất nhiều lợi thế trong đó có lợi thế chủ nhà, lại được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, vị HLV người Hàn Quốc có nhiều thuận lợi vì ông dẫn dắt bóng đá VN từ năm 2018 đến nay ở cả đội trẻ lẫn đội tuyển.

U-23 VN và Thái Lan là hai ứng viên vô địch nặng ký.

U-23 VN và Thái Lan là hai ứng viên vô địch nặng ký.

Cây bút thể thao của Singapore còn đánh giá, HLV Hàn Quốc có một những trải nghiệm rất dày và kiến thức nhiều về các đối thủ trong khu vực. Ngoài ra, ở đội U-23 VN hiện nay cũng có nhiều cầu thủ là tuyển thủ quốc gia.

Trong khi đó Thái Lan đã nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games lần thứ 17. Việc bóng đá Thái Lan “điều” HLV Polking từ đội tuyển quốc gia sang kiêm nghiệm thời vụ cho U-23 dự SEA Games cho thấy họ đã sẵn sàng một cách bài bản để lên ngôi vô địch trên đất VN.

Deepanraj còn cho rằng việc Thái Lan bổ nhiệm ông Polking vì HLV này đã trải qua và gặt hái kinh nghiệm rất nhiều cùng sự hưng phấn sau ngôi vô địch AFF Cup 2021. Thái Lan giao nhiệm vụ cho ông Polking là tận dụng sự hưng phấn và đưa ra ý đồ tốt cho đội trước từng đối thủ. Mặt khác, ông Polking cũng hiểu được “tính đối kháng” và sự mong mỏi của hàng triệu fan Thái Lan không chấp nhận để bóng đá VN qua mặt họ nên đó cũng là điểm mạnh của Thái Lan. Sự hun đúc tinh thần sẽ tạo nên sức mạnh cho U-23 Thái Lan. Cây bút Deepanraj còn chỉ ra rằng ở giải Vô địch U-23 Đông Nam Á tại Campuchia hồi tháng 2, VN cũng đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết nên sự nôn nóng đối với Polking và trách nhiệm dành cho HLV này càng lớn.

U-23 Thái Lan cũng giàu thực lực cùng việc bổ sung ba cầu thủ trên 23 tuổi là thủ môn Kawin, tiền đạo Worachit và tiền vệ Weerathep cho thấy thực lực Thái Lan mạnh thực sự.

Trong khi đó, U-23 VN bổ sung Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng nên cũng rất mạnh.

Bài nhận định của Deepanraj cũng cùng chung nhận định với cựu HLV tuyển nữ VN là ông Steve Darby được cây bút này đưa vào bài viết nhận định của mình.

HLV Steve Darby nhận định cả bóng đá nam và nữ với hai trận chung kết sẽ là VN và Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm