Úc thừa thắng xông lên

Là đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 cùng với New Zealand, Úc được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chọn TP Brisbane là nơi diễn ra Olympic mùa hè 2032. Thừa thắng xông lên, Úc tiếp tục tung kế hoạch lớn khác.

Úc sẽ tiếp tục chạy đua đăng cai chủ nhà World Cup. Tuy nhiên Úc đang cân nhắc chọn World Cup 2030 hay 2034.

Việc cân nhắc và chọn là rất quan trọng vì tính “xoay tour” mà FIFA hướng đến cùng với nhiều yếu tố khác.

Tung ra mỗi chiến dịch chạy đua các sự kiện lớn như Olympic, World Cup nam hay nữ mà bị thất bại, số tiền tiêu tốn rất kinh khủng.

Tuyển Úc, đối thủ của tuyển VN ở bảng B. Ảnh: Getty

Chẳng hạn như trước đây, Úc thất bại trong cuộc chạy đua tổ chức World Cup 2022 với Qatar, họ đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD cho việc in ấn, vận động, đi lại và nhiều thứ khác.

Nay Úc cân nhắc điều này. World Cup 2022 diễn ra ở châu Á, 2026 diễn ra ở châu Mỹ, cụ thể là liên minh Mỹ-Canada-Mẽico. Năm  2030 có hai ứng viên châu Âu sáng giá là Ý và Anh và khả năng “xoay tour”, điểm rơi dễ là châu Âu. Chính vì điều này các nhà vận động Úc cân nhắc nên chạy đua World Cup 2030 hay 2034.

Úc đã nắm chắc hai sự kiện cấp...hành tinh trong tay là World Cup nữ 2023 (cùng với New Zealand) và Olympic 2032 ở Brisbane.

Một diễn biến khác cho biết U-23 Úc đang tìm thuyền trưởng mới sau khi HLV Graham Arnold chia tay sau thất bại ở Olympic Tokyo. Tuy nhiên ông Graham bây giời chỉ tập trung vào công việc đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé đi World Cup 2022. Úc cùng bảng B với Việt Nam, Nhật, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm