UEFA "bật" lại FIFA về luật bù giờ mới

(PLO)- Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu khẳng định, không áp dụng luật bù giờ mới của FIFA tại các giải đấu của UEFA.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cầu thủ bị đau nằm sân là khoảng thời gian "bóng chết" thường được trọng tài tính vào phút bù giờ của trận đấu. Ảnh: GETTY

Cầu thủ bị đau nằm sân là khoảng thời gian "bóng chết" thường được trọng tài tính vào phút bù giờ của trận đấu. Ảnh: GETTY

Người đứng đầu Ban bóng đá của UEFA - Zvonimir Boban khẳng định, quy chuẩn mới về việc bù giờ, vừa được bóng đá Anh ban hành trong mùa giải này là “vô lý” và sẽ không được sử dụng trong các giải đấu của UEFA.

Theo sự áp dụng mới của FIFA tại các kỳ World Cup nam và nữ gần đây, vào tháng 7, cơ quan trọng tài của Anh cho biết sẽ cộng chính xác “thời gian bóng chết”, nhằm trừ ra thời gian cầu thủ ăn mừng bàn thắng, thay người và chấn thương…

Mục đích FIFA áp dụng nhằm giúp tăng thời gian “bóng sống”, khiến hiện nay các trận đấu thường kéo dài hơn 100 phút.

Tuy nhiên, từ tiền vệ Manchester City - Kevin De Bruyne, đến hậu vệ Manchester United - Raphael Varane lẫn Hiệp hội cầu thủ thế giới FIFPRO đều lên tiếng chỉ trích cách áp dụng mới. Bởi nó làm tăng khối lượng công việc của họ suốt lịch trình thi đấu dày đặc.

Tiền vệ Man City Kevin De Bruyne phản đối luật bù giờ mới được bóng đá Anh áp dụng. Ảnh: GETTY

Tiền vệ Man City Kevin De Bruyne phản đối luật bù giờ mới được bóng đá Anh áp dụng. Ảnh: GETTY

Cựu tiền vệ AC Milan và đội tuyển Croatia - Boban chia sẻ với các phóng viên ở Monaco: “Điều đó hoàn toàn vô lý. Về quyền lợi của cầu thủ, đó là một bi kịch nhỏ hoặc bi kịch lớn bởi vì chúng tôi đang cộng thêm đến 12, 13 hay 14 phút.

Với kinh nghiệm của tôi thi đấu ở vị trí tiền vệ, khi bạn đã thi đấu 60 - 65 phút, 30 phút cuối cùng của trận đấu đã rất mệt mỏi. Sau đó còn cộng thêm 15 phút nữa. Chúng tôi thường xuyên lên tiếng về lịch thi đấu quá dày. Thật điên rồ nếu chúng tôi không lắng nghe các cầu thủ và HLV. Chúng tôi sẽ không áp dụng điều này, bởi nguyên tắc của chúng tôi rất khác”.

Người đứng đầu Ban trọng tài của UEFA - Roberto Rosetti cũng ủng hộ ý kiến của Boban và tiết lộ, cơ quan quản lý đã làm việc suốt 5 năm qua chỉ để làm tăng “thời gian bóng sống” trong các trận đấu.

Ông Rosetti cho biết: “Có những thứ quan trọng hơn tính chính xác của thời gian bù giờ. Tại sao người hâm mộ lại thích Champions League đến vậy? Bởi vì nó có cường độ cao, tuyệt vời nên cầu thủ không thể dừng lại.

Chúng tôi yêu cầu các trọng tài tăng tốc đưa trận đấu mong chóng trở lại thay vì tập trung cộng thêm thời gian đá bù giờ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm