UEFA thắt chặt an ninh trước chung kết Champions League

SVĐ  Principality của Cardiff City được chọn diễn ra trận chung kết Champions League năm nay.

Theo The Sun (Anh), sau sự cố các cầu thủ của Dortmund bị tấn công, ban lãnh đạo của UEFA phải ngồi vào bàn bạc với cảnh sát địa phương nơi tổ chức trận chung kết để đưa ra giải pháp tốt nhất về vấn đề an ninh cho trận chung kết.

SVĐ Principality nơi diễn ra trận chung kết Champions League.

Qua đó, sẽ có 15.000 binh sĩ thuộc các lực lượng an ninh được điều động để bảo vệ cho trận chung kết, nhưng các nhà lãnh đạo của UEFA vẫn cảm thấy không an tâm và lo sợ rằng sẽ bị khủng bố trực tiếp xuống SVĐ bằng máy bay không người lái.

Vì thế, UEFA đưa ra đề xuất sẽ đóng mái vòm của SVĐ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu để ngăn chặn việc khủng bố bằng đường không có thể xảy ra. Ông Giorgio Marchetti giám đốc của UEFA cho biết: “ Tất cả những rủi ro có thể xảy ra đều được xem xét”.

Qua sự cố của Dortmund có thể thấy ban lãnh đạo của UEFA đang cố gắng làm tất cả mọi việc và tìm ra những mối nguy cơ có thể xảy ra để kịp thời ngăn chặn nhẳm giữ cho những trận đấu còn lại của Champions League được diễn ra suôn sẻ.

Sân Principality diễn ra trận chung kết Champions League năm nay có sức chứa 74.500 chỗ ngồi, thuộc xứ Wales, việc chuẩn bị cho trận chung kết đã được tiến hành trong nhiều tháng qua. Bởi ngoài nỗi lo khủng bố, xứ Wales trước giờ luôn có tiếng bởi những hooligan liều lĩnh không biết sợ ai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm