Ukraine bảo đảm sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa phương Tây gửi tấn công lãnh thổ Nga

(PLO)- Ukraine khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa mới mà phương Tây gửi để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết Kiev sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa mới mà phương Tây gửi để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, hãng Ukrinform đưa tin.

“Chúng tôi luôn nói với các chính phủ phương Tây rằng chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga, chỉ chống lại các đơn vị của họ trong các vùng bị tạm chiếm với mục đích giải phóng lãnh thổ của chúng tôi” - ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: REUTERS

Đồng thời, ông Reznikov nói rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác định được hàng trăm mục tiêu quân sự chiến lược quan trọng, bao gồm các nhà kho và sở chỉ huy của Moscow, trong các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Trước đó, ngày 3-2, Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và đạn dược mới trị giá 2,2 tỉ USD cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết gói này có loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi khả năng tiếp cận của pháo được bắn từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm