Giải vô địch U-23 Đông Nam Á:

Ứng viên vô địch rút khỏi giải

Nguyên nhân thầy trò HLV Shin Tae-yong bỏ giải là “bão COVID-19” ập đến với đội bóng trẻ này.

Indonesia cùng bảng B với Malaysia, Myanmar và Lào. Những ngày qua, hai đối thủ Malaysia và Indonesia kèn cựa nhau để tranh ngôi nhất bảng vào bán kết. Nay Indonesia đã bỏ cuộc vì dịch COVID-19 tấn công đội.

"Bão COVID-19" bất ngờ tấn công U-23 Indonesia.    Ảnh: Bola

Như vậy là giải đã vắng bóng ứng viên vô địch thực sự. U-23 Indonesia tuy vắng bóng tại VCK U-23 châu Á vào tháng sáu tới tại Uzbekistan, nhưng đây là đội bóng mạnh thực sự, họ có nhiều gương mặt chơi rất ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia giúp Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020.

Hiện nay U-23 Indonesia hội quân có 29 cầu thủ nhưng 7 cầu thủ dương tính với COVID-19, 4 cầu thủ khác có triệu chứng nhưng vẫn âm tính, dự đoán là con số này sẽ tăng lên vì họ ăn tập chung thời gian qua cùng với đó là 3 cầu thủ chấn thương.

U-23 Việt Nam đang dùng bữa tại Phnom Penh.     Ảnh: VFF

HLV Shin Tae-yong là người đưa ra quyết định cuối cùng và ông đã “quyết” U-23 Indonesia rút lui khỏi giải.

Như vậy bảng B còn lại ba đối thủ Malaysia, Myanmar và Lào.

U-23 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 14 đến 26-2 tại Phnom Penh. Ba bảng đấu tiến hành thi đấu vòng tròn một lượt chọn ba đội nhất bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

U-23 Việt Nam cùng bảng C với Thái Lan và Singapore, chiều 11-2, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã sang Phnom Penh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm