Vai trò và sức ảnh hưởng của Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chiến dịch tranh cử của chồng

(PLO)- Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chứng tỏ vai trò và sức ảnh hưởng của mình trong chiến dịch tranh cử của chồng bà – Tổng thống Joe Biden.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuần rồi, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã đi đến 4 điểm dừng tại các bang chiến trường, gồm Georgia, Arizona, Nevada và Wisconsin, phát động khẩu hiệu "Phụ nữ vì Biden-Harris (chỉ Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris)”.

Chuyến đi của bà Biden kéo dài 3 ngày nhằm vận động sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của chồng bà là Tổng thống Biden. Các buổi vận động của bà Biden hướng đến phụ nữ, người da màu và người gốc Latinh.

“Phụ nữ đã đưa ông Joe Biden vào Nhà Trắng và phụ nữ sẽ làm điều đó một lần nữa. Chúng ta sẽ đi đến thời điểm đó [ông Biden tái đắc cử vào Nhà Trắng] vì chúng ta cảm thấy quyền lợi và nền dân chủ của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Và thực tế là như vậy" – bà Biden kêu gọi trong cuộc gặp các cử tri tại Wisconsin hôm 3-3.

Vai trò của Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chiến dịch tranh cử của chồng
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden trong cuộc vận động tranh cử tại TP Atlanta (bang Georgia, Mỹ) hôm 1-3. Ảnh: WSB-TV

Vai trò của Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong nỗ lực tái tranh cử của chồng bà ngày càng được thể hiện rõ ràng hơn.

Theo đài CNN, chuyến đi vận động tuần rồi cho thấy bà Joe không chỉ là đệ nhất phu nhân mà bà còn có vai trò khác. Đó là người ủng hộ và là người vận động tranh cử rất nhiệt tình trong chiến dịch tranh cử của chồng bà.

Theo đó, chiến dịch của ông Biden xem đệ nhất phu nhân Mỹ là người có đủ uy tín để tổ chức và vận động các cử tri nữ tham gia cuộc tổng tuyển cử, đồng thời đưa ra một thông điệp rõ ràng về ông Trump.

“Ông Donald Trump gây nguy hiểm cho phụ nữ và gia đình chúng ta. Chúng ta không thể để ông ta thắng” – bà Biden nói trong sự kiện ở TP Atlanta (bang Georgia).

Trước đây, Đệ nhất phu nhân Jill Biden từng đưa ra những lời chỉ trích đối với đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump, cho thấy bà có quan điểm chính trị rõ ràng.

Tích cực ủng hộ chồng

Phần lớn công việc của đệ nhất phu nhân Mỹ trong giai đoạn đầu của chiến dịch tranh cử là đi khắp nước Mỹ để gây quỹ. Tuy nhiên, trong những tháng tới, đệ nhất phu nhân sẽ hiện diện thường xuyên hơn trong các buổi vận động thay mặt cho chồng và nói về chương trình nghị sự của ông.

Đệ nhất phu nhân Biden từ lâu đã nói rằng bà không phải là cố vấn chính trị cho ông Biden. Thay vào đó, bà muốn giúp đỡ chồng bằng cách truyền đạt những gì bà thấy và nghe được từ những người trên đường phố.

De-nhat-phu-nhan-Jill-Biden.jpg
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tại sự kiện "Phụ nữ vì Biden-Harris" ở TP Atlanta (bang Georgia, Mỹ) hôm 1-3. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, theo CNN, bà Biden là đối tác đáng tin cậy nhất của ông Biden và là người có ảnh hưởng trong Nhà Trắng cũng như chiến dịch tranh cử của ông. Một số nguồn tin cho biết bà Biden tham gia một số cuộc họp chính trị của Tổng thống Biden và tham gia quyết định tuyển dụng một số nhân sự chủ chốt. Bà cũng rất ủng hộ ông Biden tái tranh cử.

Trong quá khứ, Đệ nhất phu nhân Jill Biden hoạt động rất tích cực trong chiến dịch tranh cử của chồng vào năm 2020 và vận động các cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Khi ấy, bà đã đi đến nhiều bang ủng hộ đảng Cộng hòa và các bang dao động để vận động bầu cử.

“Bà ấy không chỉ đi đến những vùng đất ủng hộ đảng Dân chủ. Bà ấy sẽ đi đến nhiều khu vực khác nhau ở đất nước này” – một nguồn tin trong chiến dịch tranh cử của ông Biden nói với CNN.

Các cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Biden tin rằng lời kêu gọi của đệ nhất phu nhân đã có sức ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt là với phụ nữ và cử tri ở những bang dao động.

“Tiếng nói của đệ nhất phu nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận những cử tri có quyền quyết định cuộc bầu cử này. Với tư cách là một người mẹ, người bà và nhà giáo dục, đệ nhất phu nhân có khả năng tiếp cận và liên hệ đặc biệt với các khu vực bầu cử cốt lõi, cũng như truyền đạt hiệu quả thông điệp của tổng thống tới người dân Mỹ” – bà Julie Chavez Rodriguez, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, nói.

Vai trò đặc biệt của đệ nhất phu nhân Mỹ

Với những nỗ lực của mình, bà Biden được ghi tên vào danh sách các đệ nhất phu nhân Mỹ vận động tích cực cho chiến dịch tái tranh cử của chồng.

Theo bà Anita McBride – người từng là trợ lý hàng đầu của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush, “Đệ nhất phu nhân chắc chắn có cơ hội và đặc quyền để làm dịu đi những thông điệp, ngay cả những thông điệp khó nhất”.

Trong quá trình vận động, bà Biden tập trung nói về những thách thức đối với quyền sinh sản và chăm sóc sức khỏe của phụ nữ – một trong những trọng tâm trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden.

Theo đó, bà đã nói về việc phá thai dưới góc độ cá nhân và gặp gỡ các phụ nữ bị lệnh cấm phá thai ảnh hưởng.

3000.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: AP

“Phụ nữ sẽ không để đất nước này tụt hậu. Chúng ta đã chiến đấu quá vất vả trong một thời gian dài” – bà Biden nói.

Theo CNN, trong các buổi vận động, bà Biden tiếp cận câu chuyện từ quan điểm thực tế, ít mang tính chính trị hơn.

“Đó chỉ là bản chất công việc của đệ nhất phu nhân. Đó có lẽ là người duy nhất tham gia vận động tranh cử cho tổng thống nhưng có thể tìm ra những cơ hội để vượt lên trên chính trị, giảm bớt căng thẳng một chút, đánh vào sự đa cảm của mọi người và lòng trắc ẩn dành cho nhau” – bà McBride nói.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đang tìm cách tương tác với người dân, ngoài các sự kiện trang trọng và các bài phát biểu vận động tranh cử cho chồng. Đơn cử, trước khi rời Atlanta hôm 1-3, bà Biden đã đến thăm 3 Parks Wine Shop – cơ sở kinh doanh nhỏ do một phụ nữ da màu làm chủ – để tìm hiểu về công việc này và nếm thử rượu vang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm