Vận chuyển hơn 1 tạ pháo hoa để lấy 2,1 triệu tiền công

(PLO)- Người đàn ông khai nhận vận chuyển thuê 102 kg pháo hoa nổ cho một phụ nữ trú tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, để lấy 2,1 triệu tiền công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hân và Nguyễn Văn Bằng (cùng 34 tuổi, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Nguyễn Văn Hân và Nguyễn Văn Bằng. Ảnh: CA

Nguyễn Văn Hân và Nguyễn Văn Bằng. Ảnh: CA

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 2-2, tại khu vực đường liên thôn thuộc xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Hân và Bằng bốc 67 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 102 kg từ xe tải BKS 74C-041.39.

Trong lúc đang bốc hàng, Hân và Bằng bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cùng Hải quan Quảng Bình, Công an xã Kim Thuỷ phát hiện, bắt quả tang.

Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Văn Hân khai nhận số pháo hoa nổ trên là vận chuyển thuê cho Phan Thị Huệ (51 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) với số tiền thuê là 2,1 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm