Van Gaal gạt bảy cầu thủ khỏi đội hình Man Utd

Louis van Gaal, sau một thời gian cân nhắc, đã chốt danh sách các cầu thủ Man Utd cần thanh lý trong hè này. Những người sẽ phải ra đi gồm có Javier Chicharito Hernandez, Marouane Fellaini, Wilfried Zaha, Will Keane, Nani, Anderson, và Rafael.

Theo báo Anh Sport Mail, từng người một trong số bảy cái tên kể trên được nhà chiến lược người Hà Lan mời vào văn phòng làm việc của ông ở đại bản doanh Carrington hôm thứ bảy vừa qua để nhận thông báo về số phận của họ.

Van-Gaal-2607-1407731145.jpg

Van Gaal mạnh tay thực hiện chiến dịch thanh lý môn hộ, với mục tiêu tinh giản đội ngũ Man Utd.

Trong những cuộc gặp này, Van Gaal được cho là đã nói thẳng với Chicharito, Fellaini, Zaha, Nani và tiền đạo trẻ Will Keane rằng Man Utd sẵn sàng lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng họ.

Hậu vệ phải Rafael là cái tên ít nhiều gây bất ngờ trong danh sách đen. Nhưng Van Gaal được cho là không tin tưởng vào cầu thủ người Brazil này cho vị trí chạy cánh phải trong sơ đồ 3-5-2 ưa thích của ông. Rafael sẽ phải ra đi, nếu Van Gaal chốt được một cầu thủ phù hợp với các tiêu chí của ông cho vị trí quan trọng này.

Kagawa cũng có tên trong danh sách cần thanh lý, nhưng anh được giữ lại sau khi thỏa thuận với Van Gaal về việc chấp nhận làm dự bị cho bộ đôi Juan Mata và Ander Herrera ở các vị trí hộ công và tiền vệ con thoi.

Trong số các cái tên bị thanh lý, Chicharito nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ các CLB khác. Southampton, Inter, Tottenham, Atletico Madrid và Juventus đang xếp hàng để hỏi mua tiền đạo người Mexico này. Fellaini trong khi đó lại đang được Napoli theo đuổi ráo riết.

top-4853-1407731145.jpg

Chicharito sẽ phải ra đi, còn Kagawa thì được ở lại, nhưng phải chấp nhận mất suất đá chính.

Newcastle dẫn đầu cuộc đua tứ mã, với Crystal Palace, West Ham và Nottingham Forrest, tranh chữ ký của Wilfried Zaha. Đội hạng nhất Cardiff City thì đã ngỏ lời muốn mua cả cặp anh em song sinh nhà Keane - gồm Will (tiền đạo) và Michael (hậu vệ). Nhưng Man Utd sẽ chỉ để bộ đôi này ra đi một khi tìm được gương mặt thay thế.

Song song với việc thanh lý những món hàng tồn, Man Utd cũng đang ráo riết đàm phán để có thể cất mẻ lưới trị giá gần 210 triệu đôla, đưa bộ ba Di Maria, Arturo Vidal và Mehdi Benatia về sân Old Trafford.

Trong trường hợp giải phóng được cả bảy cầu thủ kể trên, Man Utd có thể mua thêm một trung vệ đẳng cấp nữa, với Matt Hummels - nhà vô địch World Cup thuộc biên chế Dortmund - là một mục tiêu quan trọng.

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm