Văn Hậu là mục tiêu của các cầu thủ Indonesia

(PLO)- Truyền thông Indonesia khẳng định Văn Hậu là mục tiêu nhắm đến của các cầu thủ xứ vạn đảo trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (9-1), tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia 2-0 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình nhờ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh để vào chung kết. Tiến Linh là cầu thủ chơi hay nhất trận nhưng Đoàn Văn Hậu mới là tâm điểm của trận đấu.

Tờ Bola (Indonesia) bình luận: ‘Đoàn Văn Hậu là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất ở AFF Cup 2022. Những hành vi tàn bạo của anh ta đang được chú ý vì luôn vượt qua giới hạn. Không chỉ ở Indonesia, hậu vệ đội tuyển Việt Nam đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của các cổ động viên đội tuyển Malaysia.

Trước khi đấu với Garuda ở bán kết, Việt Nam gặp Malaysia ở bảng B AFF Cup. Khi đó, Văn Hậu đã phạm nhiều lỗi với các cầu thủ Malaysia. Cầu thủ tồi tệ nhất này đã thúc cùi chỏ vào Azam Azmi đến mức đau điếng. Tuy nhiên, Văn Hậu không bị cảnh cáo.

Trên sân Bung Karno gặp Indonesia, Đoàn Văn Hậu cũng giẫm phải chân của Dedik Sulistyawan nhưng chính anh lại là người giả vờ bị đau. Trước trận bán kết lượt về với Indonesia, hậu vệ 23 tuổi thoát luôn án phạt thẻ từ trọng tài. Nhưng trong cuộc chiến này, cuối cùng anh ta đã nhận một thẻ vàng’.

Văn Hậu là mục tiêu của các cầu thủ Indonesia. ẢNH: HẢI THỊNH
Văn Hậu là mục tiêu của các cầu thủ Indonesia. ẢNH: HẢI THỊNH

Tờ Bola khẳng định Văn Hậu là mục tiêu nhắm đến của các cầu thủ Indonesia trong trận lượt về AFF Cup 2022. Tờ báo này nhắc đến tình huống Marc Klok từ chối bắt tay Văn Hậu trên sân, nhưng lại không đề cập gì đến pha bóng Marc Klok ngã lăn ra sân ăn vạ một cách thô thiển dù Văn Hậu không đụng chạm gì đến cầu thủ nhập tịch này.

Khi đó, Hậu đã nhận 1 thẻ vàng, có lẽ Klok muốn cài bẫy Hậu nên tiến đến sát Hậu trong tình huống đá phạt góc rồi bỗng nhiên lăn đùng ra sân ôm mặt đau đớn. Các cầu thủ Indonesia lập tức vây lấy trọng tài làm áp lực và chính một cầu thủ của họ phải nhận 1 thẻ vàng chứ không phải Hậu.

Văn Hậu bị Asnawi phạm lỗi thô bạo phải nằm sân, còn hai đội lao vào nhau tranh cãi. ẢNH: HẢI THỊNH

Văn Hậu bị Asnawi phạm lỗi thô bạo phải nằm sân, còn hai đội lao vào nhau tranh cãi. ẢNH: HẢI THỊNH

Tờ Bola tiếp tục: ‘Chính xác là ở phút 38. Văn Hậu bị bắt quả tang thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ Indonesia, Asnawi Mangkualam. Sau khi nhận một thẻ vàng, trận đấu của anh ấy nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng anh ta vẫn là một trong những 'mục tiêu' của các cầu thủ Indonesia.

Đặc biệt là tiền vệ nhập tịch người Indonesia, Marc Klok. Có hai khoảnh khắc dường như Klok đưa ra lời cảnh báo cho gã đồ tể của tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên sau hành vi phạm lỗi của Văn Hậu với Asnawi. Sau đó, ở phút 58, Văn Hậu muốn bắt tay Klok nhưng Klok đã từ chối. Rõ ràng là Klok đã bắt đầu nóng mắt khi theo dõi lối chơi của cầu thủ mang áo số 5 của Việt Nam’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm