Các đối tượng dí dao vào cổ các sinh viên rồi đóng cửa phòng trọ lục soát, lấy đi 2 máy tính xách tay, 3 điện thoại cùng một chiếc ví bên trong có gần một triệu đồng.
Ngày 13/5, Trung tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Gia Lâm cho biết đã điều tra, làm rõ vụ cướp nghiêm trọng trên địa bàn; bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng Đỗ Văn Vũ, 20 tuổi, trú ở thôn Sồi Cầu, xã Thái Học và Bùi Danh Hoàng, 18 tuổi, trú ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, Vũ Đăng Bắc, 20 tuổi, trú ở thôn Mộ Trạch, Tân Hồng, Vũ Đình Hiền, 23 tuổi, trú ở thôn Lại, xã Vĩnh Tuy (cùng huyện Bình Giang, Hải Dương) về hành vi cướp tài sản.
Được biết, các đối tượng trên đều là những thanh niên hư hỏng, tụ tập chơi bời. Chúng rủ nhau lên Hà Nội cướp tài sản của sinh viên. Để làm được việc này, các đối tượng đã đem theo 3 con dao dài đi 1 xe máy đến khu vực Trường Đại học Nông nghiệp I, thuộc thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội lượn lờ để tìm "mồi".
Khoảng 1 tiếng sau, phát hiện 3 sinh viên ở nhà trọ thuộc khu vực thị trấn Trâu Quỳ có nhiều tài sản nên Bắc, Hiền, Hoàng đã cầm dao đi vào phòng trọ, Vũ đứng ngoài cổng trông xe máy và cảnh giới. Các đối tượng dí dao vào cổ các sinh viên khống chế yêu cầu ngồi im để chúng lấy tài sản. Thấy các sinh viên khuất phục, các đối tượng đóng cửa phòng trọ rồi lục soát, lấy đi 2 máy tính xách tay, 3 điện thoại cùng một chiếc ví bên trong có gần một triệu đồng.
Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng bỏ ra ngoài lên xe máy chạy về Bình Giang, Hải Dương theo QL 5. Nạn nhân là các anh Chu Mạnh Hùng, 22 tuổi, Nông Văn Thái, 20 tuổi và Vi Văn Tuấn, 21 tuổi đều là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp I. Sau khi bọn cướp bỏ đi, các nạn nhân mới lập cập đến cơ quan Công an trình báo.
Từ nguồn tin quần chúng cung cấp, Công an huyện Gia Lâm đã xác định được các đối tượng là người Bình Giang, Hải Dương nên đã phối hợp với Công an địa phương cùng phối hợp đấu tranh, bắt giữ các đối tượng. Được biết, các đối tượng trên đều là những thanh niên hư hỏng, trong đó 3 tên đã có tiền án tiền sự. Đặc biệt, chúng rất nghiện games online nên sau khi có tiền cả bọn đều nướng vào games hết, có đối tượng từ khi cướp đến khi bị bắt chưa về nhà 1 lần nào mà sống luôn tại quán Internet.
Theo Phương Thủy (CAND)