VAR “chạy” tại V-League còn khúc mắc gì?

(PLO)- Lần đầu VAR hỗ trợ trọng tài và chạy tại V-League trong trận Viettel - Hà Tĩnh 4-0 trên sân Hàng Đẫy tối 27-7 khá thú vị bởi đánh dấu thời điểm quan trọng của bóng đá Việt Nam tiếp cận công nghệ của FIFA.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VAR lần đầu tạo sự hứng khởi cho khán giả và hai đội bóng với sự tin tưởng có VAR sẽ hạn chế tình huống thua oan. Cứ xem khán giả trên sân Hàng Đẫy đón nhận trong trận đấu kéo dài đến phút 106 thì khắc biết. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận VAR tạo sự hứng khởi bởi công nghệ mới và những hình ảnh quen mắt ở World Cup hay các giải châu Âu nhưng cũng làm mất đi cảm xúc vì người xem và cầu thủ phải chờ quá lâu.

Trọng tài Ngô Duy Lân đang xem tình huống từ VAR cung cấp. Ảnh: ANH THỊNH

Trọng tài Ngô Duy Lân đang xem tình huống từ VAR cung cấp. Ảnh: ANH THỊNH

Hoàn toàn có thể thông cảm bởi lần đầu “chạy” VAR nên mọi công tác từ tổ VAR trên xe VAR đến trọng tài chính Ngô Duy Lân diễn ra quá thận trọng vì sợ sai bài kiểm tra.

Là một trận đấu chính thức nhưng khởi điểm VAR “chạy” ở V-League các trọng tài lần đầu ứng dụng dưới sự giám sát của FIFA giống như một kỳ thi nên quá chi tiết, quá cẩn thận ở lần đầu áp dụng. Vẫn biết chỉ là những tình huống đúng - sai, là phân tích và thông tin đến trọng tài chính nhưng nói như HLV và cầu thủ của đội Hà Tĩnh thì một tình huống soi VAR dừng hơn 4 phút làm “nguội” cảm xúc và sự chờ đợi đấy đã ngắt đi rất nhiều hưng phấn của cầu thủ lẫn người xem.

Lần đầu nên mọi cái đều cẩn trọng do không muốn để sai sót nhưng chính sự cẩn trọng cả trong phân tích từ phòng VAR lẫn phân tích của trọng tài chính khiến trận đấu kéo dài kỷ lục hơn 106 phút. VAR đã chạy ở V-League và nhiều người thở phào nhưng cũng nhận ra rằng còn rất nhiều việc phải làm với VAR.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm