VAR lần đầu “chạy” ở V-League như thế nào?

(PLO)- Trận Viettel - Hà Tĩnh vào tối 27-7 tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ chính thức đưa VAR vào vận hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xe VAR thì FIFA hỗ trợ còn người điều hành thì đã được FIFA hướng dẫn.

Sau khi FIFA chuyển hai xe VAR chuyên dụng từ dự án hỗ trợ của FIFA đến Việt Nam (VN), FIFA đã cử các chuyên gia đến VN để đào tạo cho các trọng tài. Và dịp nghỉ của V-League giữa giai đoạn tập trung U-23 và đội tuyển VN là điều kiện thích hợp nhất để các trọng tài tham dự khóa đào tạo xử lý, điều hành VAR của FIFA.

Để vận hành hệ thống VAR tại một quốc gia là cả một quá trình dài và tất cả đều được giám sát chặt bởi FIFA. Cũng cần biết bóng đá Thái Lan từng tiến hành đưa VAR vào Thai-League nhưng giờ chót bị FIFA tuýt còi vì không qua sự giám sát, cấp phép của FIFA cả về trang thiết bị lẫn con người được FIFA đào tạo…

Với bóng đá VN, sau nhiều bước chuẩn bị với nhiều công đoạn, VPF đã được FIFA phê chuẩn đồng ý cho áp dụng công nghệ VAR vào một trận đấu chính thức mở đầu là trận Viettel - Hà Tĩnh lúc 19 giờ 15 ngày 27-7 trên sân Hàng Đẫy.

Ngoài những vấn đề về công nghệ, trang thiết bị từ xe VAR chuyên dùng do FIFA cung cấp, yếu tố con người vẫn được đánh giá là quan trọng nhất bởi VAR và công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. FIFA rất kỹ với việc sử dụng VAR nên toàn bộ các trận có ứng dụng VAR đều phải báo cáo, xin FIFA và gửi tất cả thông tin, dữ liệu về ứng dụng VAR trong trận đấu đến FIFA và FIFA sẽ giám sát trong thời gian ba năm kể từ khi VAR chính thức hoạt động.

Do là lần đầu VAR “chạy” ở VN nên ban tổ chức sân Hàng Đẫy cũng phải hoàn thành các bước kiểm tra theo quy định của FIFA, đặc biệt là những việc liên quan đến đường truyền, tích hợp dữ liệu từ sân Hàng Đẫy vào hệ thống đường kẻ xác định việt vị ảo... Công tác kiểm tra những bộ phận liên lạc trực tiếp giữa xe (phòng) VAR đến các trọng tài cũng được chú trọng.

Thực tập và kiểm tra các công đoạn để VAR chính thức “chạy” ở Việt Nam từ ngày 27-7. Ảnh: VFF

Thực tập và kiểm tra các công đoạn để VAR chính thức “chạy” ở Việt Nam từ ngày 27-7. Ảnh: VFF

Ngay cả hai đội bóng Viettel và Hà Tĩnh cũng đã có buổi làm việc để thông báo về trận cầu đặc biệt này và VPF cũng phải làm việc với đối tác truyền hình, đối tác cung cấp kỹ thuật để các yêu cầu về trận đấu có VAR theo đúng như quy định bắt buộc của FIFA.

Trận đấu đặc biệt trên ngoài tổ trọng tài làm nhiệm vụ trên sân gồm trọng tài chính Ngô Duy Lân, hai trợ lý Nguyễn Trung Hậu, Phạm Hoài Tâm và trọng tài thứ tư Nguyễn Ngọc Châu còn có trọng tài phụ trách VAR Mai Xuân Hùng và trợ lý trọng tài VAR Dương Hữu Phúc.

Đây là sáu trong số 18 trọng tài đã vượt qua các bài kiểm tra đánh giá của FIFA trong lớp tập huấn.

Hy vọng lần đầu VAR được áp dụng tại VN sẽ là bước khởi đầu cho ứng dụng công nghệ vào bóng đá VN một cách suôn sẻ và thành công đúng với xu hướng bóng đá thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm