Vật bùng nổ, điền kinh bứt phá, thể thao VN có thêm 14 HCV

Trong ngày thi đấu thứ chín tại SEA Games 30, sau khi tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) thành công với 3 HCV nội dung Aerobic thì môn vật của tuyển Việt nam tiếp tục gây “bão” khi giành được 5 HCV. VĐV có được tấm HCV đầu tiên môn vật cho tuyển Việt Nam là Nghiêm Võ Đình Hiếu khi giành chiến thắng ở hạng cân 87 kg nam vật cổ điển với tỉ số 9-1 trước đối thủ Thái Lan là Aunjai Chanwit.

VĐV Nguyễn Bá Sơn mang về tấm HCV thứ hai hạng cân 77 kg nam, 2 HCV còn lại của môn vật nam do VĐV  Bùi Tiến Hải lập công ở hạng cân 60 kg và Nguyễn Đình Huy ở hạng cân 55 kg vật cổ điển. Tấm  HCV cuối cùng thuộc nữ VĐV Nguyễn Thị Xuân.

Bên cạnh 5 HCV của môn vật, điền kinh cũng có đóng góp thêm 2 HCV. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngoài 5 tấm HCV thì trong hôm nay môn vật cũng có thêm 2 HCB do công của VĐV Nguyễn Công Thanh ở hạng cân 63 kg nam và VĐV Dương Hồng Phúc ở hạng cân 72 kg nam.

Dương Văn Thái vượt mặt chủ nhà Philippines ở 100 m cuối để giành HCV nội dung 800 m nam. Ảnh: QUANG LIÊM

Ngoài thành tích nổi trội của vật và TDDC, trong ngày thi đấu thứ chín tại SEA Games 30, môn kick boxing mang về 2 HCV do nam VĐV Phạm Bá Hợi và nữ VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga lập công. Môn điền kinh đóng góp thêm 2 HCV do công của VĐV Đinh Thị Bích ở nội dung 800 m nữ và VĐV Dương Văn Thái ở nội dung 800 m nam. Môn Taekwondo và môn boxing mỗi môn cũng đóng góp 1 HCV trong ngày hôm nay.

Đến thời điểm 20 giờ (9-12), ngày thi đấu thứ chín tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 14 HCV, nâng tổng số HCV lên 80.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm