VFF bác đơn khiếu nại trong nghi án bán độ

Sau trận U-19 Bình Định thua nặng nề U-19 Đắk Lắk 2-6 ngày 5-3 tại lượt đi vòng bảng U-19 quốc gia diễn ra tại Gia Lai, Ban Kỷ luật VFF đã phạt năm cầu thủ và một HLV vì nghi ngờ có tiêu cực. Theo đó, bốn cầu thủ Đào Gia Bảo, Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái, thủ môn Nguyễn Thế Thịnh (U-19 Bình Định) và thủ môn Y Êli Niê (U-19 Đắk Lắk) mỗi người 5 triệu đồng vì thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng, treo giò từ hai trận đến hết giải.

HLV Cao Văn Dũng của đội U-19 Bình Định bị đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận kế tiếp và nộp phạt 5 triệu đồng; hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội này do có biểu hiện nhường điểm; phạt đội U-19 Bình Định 25 triệu đồng.

Đáng nói là HLV Cao Văn Dũng không theo đội, không trực tiếp dẫn dắt cầu thủ U-19 Bình Định mà do HLV Nguyễn Thành Lợi nhưng đại diện VFF vẫn phạt sai đối tượng vì căn cứ vào danh sách phía Bình Định cung cấp từ đầu giải (!?). Tuy nhiên, dư luận vẫn cho rằng VFF nếu xác định có tiêu cực lại chỉ phạt thì quá nhẹ, còn đơn thuần do lỗi chuyên môn lại quá nặng.

Đội U-19 Bình Định bị bác đơn khiếu nại sau khi nêu ý kiến cầu thủ mình yếu thật chứ không phải đá dưới sức mình: Ảnh: ANH MINH

Vài ngày sau án phạt, cả hai đội trẻ đều có văn bản khiếu nại gửi VFF vì theo giải trình của các cầu thủ lẫn HLV Nguyễn Thành Lợi là trận thua có diễn biến bình thường, do đội U-19 Bình Định yếu hơn. HLV Lợi cho biết các học trò của mình suốt hai tháng không có sân tập, lực lượng mỏng, cảm giác bóng không tốt nên mới để thua đậm, hoàn toàn không có tiêu cực. Tương tự, thủ môn Y Êli Niê của đội U-19 Đắk Lắk từng lên tuyển U-23 Việt Nam lý giải việc đưa bóng vào chân đối phương là động tác sai kỹ thuật, bị trượt chân nên không chuẩn xác và bóng sau 2-3 nhịp mới vào lưới chứ không phải thua từ tình huống trực tiếp.

Tuy nhiên, Ban Giải quyết khiếu nại VFF cho rằng do quá thời hạn giải quyết khiếu nại và các đương đơn không kèm theo hồ sơ thuyết minh về căn cứ khiếu nại nên không xem xét. Ban này chỉ ra quyết định không công nhận hình thức kỷ luật: “Hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U-19 Đắk Lắk và U-19 Bình Định ngày 5-3 trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai do có biểu hiện nhường điểm” tại Điều 1 Quyết định số 85/QĐ-LĐBĐVN ngày 7-3 của Ban Kỷ luật VFF. Điều này có nghĩa kết quả trận đấu này vẫn giữ nguyên như cũ U-19 Bình Định thua U-19 Đắk Lắk 2-6.

Có điều lạ lùng là các ban chức năng của VFF có dấu hiệu giẫm chân nhau với những phán quyết không đồng nhất. Trong khi ban kỷ luật xác định trận đấu có dấu hiệu tiêu cực, nhường điểm đã quyết định không công nhận tỉ số thì ban giải quyết khiếu nại làm ngược lại. Điều này khó thuyết phục dư luận bởi nếu các đội cố tình làm sai lệch trận đấu bằng hành vi chơi bóng dưới sức mình và HLV thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thì việc hủy bỏ kết quả mới hợp lý.

Những người trong cuộc của hai đội trẻ Bình Định và Đắk Lắk rất mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc thật mạnh mẽ nhằm làm trong sạch nội bộ, lấy lại niềm tin của người yêu bóng đá nếu thực sự đội ngũ của họ có vấn đề. Thế nhưng với cách xử lý nửa vời của VFF, không ai biết ai trong sạch, ai không.

Như vậy, mọi việc khiếu nại (nếu có) lên cấp cao hơn của hai đội bóng này để chứng minh sự trong sáng của HLV, cầu thủ sẽ phải chờ đến đại hội VFF hoặc tổ chức một hội nghị bất thường.

VFF đề nghị Đồng Tháp giải trình vụ cầu thủ cá cược

Mới đây, VFF đã gửi công văn cho Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp đề nghị giải trình trung thực về thông tin các cầu thủ trẻ của Đồng Tháp tham gia cá cược tại giải bóng đá vô địch U-21 quốc gia và giải hạng nhì quốc gia 2019. Theo đó, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến và một số cầu thủ trẻ đã tham gia cá cược các trận đấu tại giải bóng đá của hai giải này trên mạng, trực tiếp thi đấu và làm thay đổi kết quả trận đấu. Quan điểm của VFF là kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong giải đấu, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để chấn chỉnh một cách triệt để, bảo vệ uy tín cũng như những giá trị tích cực của bóng đá. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm