VFF gặp mặt báo chí phía Nam: ‘Các anh có đoàn kết không?’

Đúng vào buổi sáng VFF gặp mặt báo chí phía Nam (22-1), một tờ báo đăng bài trả lời phỏng vấn của ủy viên thường trực VFF Trần Anh Tú với tiêu đề:“Nói như anh Gụ thì chết Liên đoàn. Và không lâu sau, cũng báo đấy nhưng trên trang web thì ông Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ lại trả lời phỏng vấn nói rằng “Tôi bị tước nhiều quyền cơ bản!”.

Chính vì thế mà tại cuộc gặp gỡ chiều qua, khi bàn “chủ tọa” có cả ông Xuân Gụ lẫn ông Tú thì khán phòng sôi nổi hẳn lên với những câu hỏi xung quanh việc VFF “mất đoàn kết”.

“Các anh hãy nói thật lòng đi, các anh có mất đoàn kết không?” đó là câu hỏi đã được đặt ra trong cuộc gặp gỡ trên. Và một lần nữa giới truyền thông lại nghe các vị trong thường vụ nêu điệp khúc “Không mất đoàn kết”...

Nói về vấn đề trên, ông Gụ đề cập về văn hóa ứng xử ở VFF: “Có những người cứ thích lệnh và muốn cấp dưới “Dạ!” “Vâng!”, trong khi tôi lại không thích kiểu “Dạ!” “Vâng!” như hát tuồng, nhất là thấy sai, thấy không hợp lý mà cứ “Dạ!” “Vâng!”. Vì thế nên tôi có trách nhiệm phải phản biện. Thế nhưng có những người cứ thấy phản biện hay phê bình, góp ý cái sai thì lại nói là chống đối, là mất đoàn kết…”. Ông Gụ cũng khẳng định là ông góp ý để làm tốt cho liên đoàn, ông nói công khai và nói những cái sai chứ có “giết” liên đoàn như “đồng đội” ông nói đâu.


Họ vẫn chỉ trích nhau trên báo chí nhưng lại khẳng định “Chúng tôi không mất đoàn kết!”. Ảnh: TNO

Ông Tú thì chia sẻ rằng có những lúc ngôn ngữ trên báo chí không thể hiện hết ý của ông…

Bị chất vấn khá nhiều là Tổng Thư ký Lê Hoài Anh dù cách giải thích của ông Hoài Anh đã không ít lần được nhắc khéo là cần đi thẳng vào trọng tâm, đừng dẫn mọi người đi lòng vòng. Chẳng hạn những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của đội tuyển và đội U-23 sau những giải đấu; vấn đề liên quan đến ông Miura và hợp đồng. Thậm chí là chuyện hợp đồng của ông Miura mà thường trực VFF ký nhưng có nhiều người không biết hay chuyện lương của ông mà ông Phó Chủ tịch phụ trách tài chính cũng không nắm được… Tuy nhiên, phần trả lời của ông tổng thư ký vẫn không đi thẳng vào vấn đề một cách rạch ròi.

Ngoài ra còn một điều tế nhị cũng được các thành viên trong liên đoàn đề cập khá chi tiết là việc ông chủ tịch VFF than thở cả năm qua không thu được đồng nào mà lại chi ra quá nhiều nên đề nghị ông phó chủ tịch phụ trách truyền thông kiếm tiền tài trợ cho công tác truyền thông. Mà điều này thì lại đi ngược với phần chi của VFF khi “không có tiền” mà lại tài trợ cho giải âm nhạc chẳng liên quan gì đến banh bóng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn “quên” việc nhà

Trả lời báo chí, ông Trần Quốc Tuấn giải thích ông có được nhiều ghế là do uy tín cá nhân của ông chứ không do VFF giới thiệu, các thành viên của VFF khẳng định là về nguyên tắc hoạt động thì việc tham gia các tổ chức như AFC, AFF… phải có sự đề cử, giới thiệu của VFF. Chẳng hạn như mới đây, khi ông Tuấn rớt ghế AFC thì chính VFF đã đề cử ông Tuấn vào vị trí phó chủ tịch AFF mà ông Dương Vũ Lâm đang giữ. Sau đó thì AFF đồng ý với đề cử trên…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm