Vì sao HLV tuyển Anh sợ bị Premier League tẩy chay?

HLV Gareth Southgate đang lo sợ các CLB ở Premier League sẽ gây áp lực để các ngôi sao rút khỏi đội hình tuyển Anh thi đấu với Iceland ở lượt trận cuối Nations League. Sau trận thua Bỉ 0-2 rạng sáng nay (16-11), tuyển Anh đã chính thức bị loại nên trận đấu với Iceland chỉ còn mang tính thủ tục.

Henderson dính chấn thương trong trận Anh gặp Bỉ. ẢNH: REUTERS

Sterling cũng ngồi ngoài vì chấn thương. ẢNH: REX

Hiện hàng loạt các ngôi sao như Raheem Sterling, Ben Chilwell và Jordan Henderson dính những chấn thương khác nhau trong quá trình tập trung cùng tuyển Anh. Southgate lo ngại ông chủ của các CLB tại Premier League sẽ tác động khiến cầu thủ đội tuyển Anh không muốn thi đấu tiếp.

Southgate nói rằng, Sterling vẫn có hi vọng kịp bình phục để cùng Manchester City đối đầu với Tottenham vào cuối tuần. Trong trận Anh thua Bỉ 0-2, Ben Chiwell và Jordan Henderson đều lần lượt dính chấn thương và bị thay ra nghỉ. Ben Chilwell chấn thương lưng còn Henderson bị căng cơ.

Chiwell nằm sân và... ẢNH: GETTY

... Bị thay ra. ẢNH: GETTY

HLV đội tuyển Anh, Gareth Southgate lo ngại kế hoạch của ông cho trận đấu với Iceland sẽ bị phá sản bởi các ông chủ Premier League can thiệp.

HLV Southgate chia sẻ: “Chúng tôi đang tìm hiểu mọi thứ, chắc chắn một số CLB sẽ gây áp lực đối với cầu thủ của họ.

Đó là những gì chúng tôi phải đối mặt trong cuộc sống nhưng chúng tôi có những cầu thủ muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tự hào về cách chúng tôi thi đấu và chúng tôi muốn kết thúc mọi thứ tốt đẹp”.

Trước đó, Joe Gomez cũng dính chấn thương khi làm nhiệm vụ cho tuyển Anh. LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng bồi thường cho CLB chủ quản của Gomez là Liverpool số tiền 2 triệu bảng Anh. Đó là khoản tiền bảo hiểm của FIFA khi các cầu thủ gặp rủi ro dính chấn thương trong quá trình thi đấu cho đội tuyển.

Rất nhiều học trò của Southgate dính chấn thương khi khoác áo tuyển Anh. ẢNH: PA

Hàng loạt ca chấn thương gây ra lo ngại cho các HLV nói riêng ở giải Premier League. Mùa giải năm nay trở lại từ rất sớm bởi đại dịch COVID-19 khiến mùa giải năm ngoái bị kéo dài.

Điều này khiến các cầu thủ không có thời gian nghỉ ngơi và tích lũy thể lực cũng như thể trạng. Việc họ phải thi đấu tiếp mùa giải mới trong khoảng thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ dính chấn thương rất lớn.

Liverpool hiện là CLB chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chấn thương. Hàng thủ của HLV Klopp tan nát khi hết Van Dijk nghỉ hết mùa rồi bây giờ lần lượt những Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez rồi mới nhất là đội trưởng Henderson, Andy Robertson dính chấn thương. Andy Robertson chấn thương trong thời gian phục vụ cho đội tuyển Scotland.

Van Dijk "mở màn" cho cơn khủng hoảng chấn thương ở Liverpool. ẢNH: PA

Như vậy, hàng thủ của HLV Klopp không còn ai khi tất cả các cầu thủ đá chính đều bị chấn thương. Đó là chưa kể Salah thời gian tới phải ngồi ngoài vì COVID-19, còn Thiago Alcantara chấn thương chưa biết khi nào trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm