Vì sao Roy Hodgson muốn “xơi tái” gấu Nga

Hầu như là chắc chắn HLV Roy Hodgson của tuyển Anh tăng cường hỏa lực hàng công rất mạnh nhưng lại loại Vardy khỏi danh sách xuất phát trận gặp Nga rạng sáng mai.

Phát biểu với báo chí, Roy Hodgson khẳng định rằng mình không bao giờ đánh giá thấp tuyển Nga mà ngược lại rất tôn trọng nhưng ông sẽ dùng dàn hỏa lực cực mạnh để “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” gấu Nga.

Vardy sẽ vắng mặt trong sơ đồ đánh bại tuyển Nga của Roy Hodgson?

Tay săn bàn hàng đầu của Leicester City là Vardy đã 29 tuổi dù đá rất hay trong màu áo “tam sư” những trận giao hữu nhưng bị ông già Roy Hodgson loại. Các cầu thủ tấn công của Anh trong trận đầu gặp Nga là Rooney, Kane Lallana, Alli, Sterling… rất trẻ, chỉ có mỗi Rooney 30 tuổi nhưng già dặn kinh nghiệm chinh chiến.

Lý lẽ của Roy Hodgson là cho rằng chỉ cặp trung vệ của Nga không thôi đã…69 tuổi, quá già. Tuyển Anh sẽ lấy sức trẻ để “hạ gục nhanh”. Hai trung vệ Nga Vasili Berezutski và Sergei Ignashevich sẽ rất khó trụ nổi trước sức trẻ của các chân sút Anh. Bên cạnh đó, tiền vệ trung tâm giỏi của Nga là Alan Dzagoev và Igor Denisov thì đã bị chấn thương.

HLV Roy Hodgson cho rằng mình đã phát hiện ra điểm yếu của tuyển Nga và đã soạn thảo một sơ đồ “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” rất thích hợp.

Tại các vòng chung kết châu Âu, Anh chưa bao giờ thắng được Nga nhưng lần này thì cơ hội rất rõ, người Anh cần phải tận dụng và tạo lợi thế ngay từ trận đầu.

Tuy nhiên, cũng có luồng nhận định trái ngược, chiến lược gia Leonid Slutki của Nga rất đặc biệt, rất giỏi ứng phó và dàn hỏa lực của Nga thì cũng có thể biến tuyển Anh thành những nạn nhân. Với những cái tên như Fyodor Smolov, vua phá lưới giải Nga (20 bàn) trong màu áo Krasnodar, Artem Dzyuba (15 bàn) và Alexander  Kokorin (sáu bàn) trong màu áo Zenit.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm