Vì sao Trung Quốc vận động đăng cai VCK Asian Cup 2023?

Hiện nay Trung Quốc đang ra sức vận động cho chiến dịch đăng cai VCK Asian Cup 2023 và cả VCK World Cup.

Trung Quốc có thừa fan hâm mộ bóng đá...

Giải vô địch Trung Quốc bây giờ ngày một đình đám nhưng đội tuyển quốc gia cực kỳ yếu. Vòng loại World Cup 2018 thì hiện nay tuyển Trung Quốc đang đứng thứ ba sau Qatar, Hong Kong và đang có nguy cơ bị người em Hong Kong (Trung Quốc) phổng suất vào tiếp giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. 

Theo chuẩn mực đòi hỏi của AFC thì có lẽ chẳng ăn nhằm gì với Trung Quốc khi quốc gia này từng tổ chức thành công Thế vận hội và Á vận hội. Với vòng chung kết 24 đội, giải đấu kéo dài một tháng, nước vận động phải có ít nhất sáu TP chuẩn về cơ sở hạ tầng, giao thông và tám sân vận động đạt chuẩn FIFA để tố chức xuyên suốt tổng cộng 51 trận đấu của giải. Mỗi TP diễn ra các trận đấu đều phải có sân bay quốc tế và có tổng cộng ít nhất 10 khách sạn 5 sao.

Điều này là chẳng khó với Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia thì quá… èo uột. Trên bảng xếp hạng FIFA, bóng đá Trung Quốc đứng thứ 84. Trung Quốc cũng khuyến khích tư nhân, doanh nghiệp đầu tư khủng vào bóng đá, mở học viện thật nhiều, thuê HLV giỏi nước ngoài về làm việc nhằm hiện thức hóa ước mơ. Những việc làm này đều không nằm ngoài mục đích vực dậy nền bóng đá nước này, biến Trung Quốc thành cường quốc bóng đá thế giới. Và việc Trung Quốc vận động đăng cai VCK Asian 2023 cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã có lời kêu gọi quốc gia đứng ra đăng cai World Cup và cả tham vọng vô địch World Cup trong tương lai. Trong lịch sử, Trung Quốc chỉ một lần duy nhất có mặt tại VCK World Cup vào năm 2002 do “phù thủy” Bora Milutinovic dẫn dắt.

… Nhưng đội tuyển quốc gia Trung Quốc thì đang thi đấu rất tệ tại vòng loại World Cup 2018

Vài năm trước đây, bóng đá Trung Quốc mắc phải nhiều căn bệnh như nạn dàn xếp tỉ số, trọng tài bị mua chuộc, tha hóa, đội tuyển thì “chạy dây” lên tuyển…

Trung Quốc từng là chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2004 và vào đến trận chung kết thua Nhật 1-3. Trận đấu chung kết đó khán giả Trung Quốc gây bạo động trên sân và tấn công cổ động viên Nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm