Vì sao VFF không thể im lặng dù HLV Park Hang-seo không sợ?

VFF đã gửi công văn phản ứng cho Ban tổ chức SEA Games 30 là nước chủ nhà Philippines về việc phân nhóm hạt giống không đúng đối với đội Việt Nam. Điều này sẽ gây ra nhiều bất lợi cho thầy trò Park Hang-seo vì khả năng rơi vào bảng đấu toàn đội mạnh, được ví von như bảng tử thần.

Theo đó, Ban tổ chức phân loại nhóm một là đương kim vô địch SEA Games Thái Lan và chủ nhà Philippines, nhóm hai gồm Malaysia và Indonesia, nhóm ba Singapore và Myanmar, còn Việt Nam nằm ở nhóm bốn với các đội Đông Timor, Lào, Campuchia, Brunei.

Đội tuyển trẻ Việt Nam bị rơi vào nhóm bốn ở SEA Games 30 có thể do nhầm lẫn của Ban tổ chức.

Lý do của VFF đưa ra nhằm đề nghị Ban tổ chức thay đổi căn cứ vào việc cùng bị loại ngay từ vòng bảng của SEA Games 29 nhưng đội tuyển U-23 Việt Nam khi ấy có 10 điểm. Trong khi đó, hai đội ở nhóm ba gồm Myanmar chỉ có 9 điểm và Singapore 6 điểm. Nếu theo cách nghĩ của VFF thì rõ ràng Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 30 có sự nhầm lẫn khi đặt tuyển trẻ Việt Nam nằm trong nhóm bốn cùng các đội luôn bị xem là lót đường.

VFF cho là cách sắp xếp ấy bất công cho thầy trò ông Park, bên cạnh việc bị hạ thấp vị thế dù điểm số của kỳ SEA Games trước cao hơn hai đội khác. Vấn đề khác của VFF còn là khả năng rơi vào bảng tử thần, vì nếu lên nhóm ba có thể dễ thở hơn một chút.

Thực tế việc phản ứng của VFF là cho phải phép, bởi thực chất từ nhóm bốn lên nhóm ba chẳng có nhiều ý nghĩa. Giả sử Ban tổ chức SEA Games có sửa lại phân nhóm khi đưa Singapore xuống nhóm bốn, thì khả năng gặp đối thủ này vẫn có, đồng nghĩa là vẫn ở bảng tử thần như bình thường.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đã gửi công văn khiếu nại để điều chỉnh lại cách phân nhóm hạt giống cho chính xác.

Nhưng VFF không thể im lặng.

Vì đơn giản dư luận sẽ không để yên với cách nói ngược lại, kiểu như tại sao không lên tiếng khi Phó Chủ tịch VFF có chân trong Thường vụ AFC để làm gì? Hoặc giả nếu thầy trò ông Park Hang-seo gặp trục trặc ở vòng bảng SEA Games cũng khiến VFF khó ăn khó nói, do ngay từ đầu không gây áp lực cho cuộc phân nhóm hạt giống công bằng trước đã.

VFF bị rơi vào thế rất khó đỡ, nên phải dĩ hòa vi quý bằng cách bắn tiếng rằng dẫu có rơi vào tình thế nào vẫn có bước chuẩn bị tử tế và tốt nhất cho thầy trò ông Park Hang-seo. Hai điều kiện chủ yếu trong quá trình này là giúp đội tuyển trẻ Việt Nam tập trung khoảng năm tuần và chọn hai ê kíp trợ lý riêng biệt cho thầy Park.

Dĩ nhiên, U-22+2 sẽ gặp rất nhiều áp lực và thách thức nhưng ông Park tuyên bố cố gắng chơi trận nào cũng như chung kết để giành chiến thắng.

Niềm tin vào năng lực cầm quân của ông thầy người Hàn đã khẳng định, sau nhiều chiến tích vượt quá sự mong đợi của mọi giới như ngôi á quân U-23 châu Á 2018, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và mới vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2020 sau ba trận toàn thắng. Đây là lực lượng chủ chốt của ông Park cho nhiều mặt trận quốc tế lớn trong năm 2019.

Thầy trò ông Park Hang-seo đã hai vượt qua Thái Lan thì không có lý do gì phải sợ họ nữa. Ảnh: NGỌC DUNG

Cũng cần biết ông Park bên cạnh việc dẫn dắt tuyển quốc gia đá vòng sơ loại World Cup 2020 còn đồng thời huấn luyện U-22+2 Việt Nam cuối năm nay tham dự SEA Games 30 với trọng trách rất lớn phải lên ngôi vô địch. Chính ông thầy người Hàn từng không muốn dẫn dắt học trò đá giải này mà giao cho trợ lý, bởi ông khát khao chinh phục những đỉnh cao hơn. Nhưng cuối cùng trước sự tha thiết và kỳ vọng của lãnh đạo ngành thể thao cùng ý nghĩa của việc 60 năm chưa đăng quang SEA Games, ông Park đã nhận lời.

Chính vì nhận nhiệm vụ lấy vé chơi chung kết SEA Games 30 ngay từ khi bóng còn chưa lăn, HLV Park Hang-seo không tỏ ra ngán ngại bất kỳ đối thủ nào cả. Ông phân tích đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và đội trẻ U-23 vừa đánh bại Thái Lan, Indonesia ở vòng loại U-23 châu Á thì chẳng có lý do gì sợ họ cả.

Hơn nữa, nhìn vào 5 trận chung kết SEA Games, bóng đá Việt Nam thua nhiều nhất Thái Lan bốn lần, còn một lần về sau Malaysia nên với ông Park, người Thái mới là rào cản lớn nhất. Cho nên ông thầy Hàn nói thẳng việc phân nhóm hạt giống SEA Games là không quá quan trọng, bởi nếu đã chọn chỉ tiêu vô địch, ông sẽ giúp các học trò đánh bại mọi đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm