Vì sao vị chủ tịch FIDE người Nga tái đắc cử ?

(PLO)- Vì sao ông Arkady là người Nga nhưng lại thắng trong cuộc bầu cử chức chủ tịch FIDE?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Phó Thủ tướng Nga, tỉ phú Arkady Dvorkovich, đương kim Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) vừa mới tái đắc cử nhiệm kỳ hai của môn chơi trí tuệ này, nhưng bản chất câu chuyện là vì sao?

Giữa lúc thế giới thể thao đang “dập” tơi tả thể thao Nga, các ông chủ Nga, các VĐV Nga... thì ông Arkady lại tái đắc cử Chủ tịch FIDE?

Các Ủy viên Ban chấp hành FIDE chúc mừng ông Arkady Dvorkovich tái đắc cử ghế chủ tịch FIDE. Ảnh: AFP

Các Ủy viên Ban chấp hành FIDE chúc mừng ông Arkady Dvorkovich tái đắc cử ghế chủ tịch FIDE. Ảnh: AFP

Một câu nói của ông Arkady hồi đầu cuộc chiến Nga - Ukraine đã giúp ghế của vị tỉ phú, cựu Phó Thủ tướng Nga nay 50 tuổi này không bị lung lay và nay ông lại tái đắc cử chức chủ tịch của môn “thể thao trí tuệ” này.

Ông Arkady Dvorkovich từng đảm nhiệm ghế Phó Thủ tướng Nga từ năm 2012 đến 2018, là một trong những cánh tay mặt trong Ban kinh tế của Tổng thống Nga Putin.

Hồi tháng 3 qua, khi Nga tiến hành cuộc chiến vào Ukraine, ông Arkady đăng đàn: “Chiến tranh không chỉ giết chết những con người vô tội, chiến tranh còn giết chết những niềm tin, hy vọng và nguồn cảm hứng, làm tiêu tan mọi giá trị, mối quan hệ. Hãy nghĩ đến những thường dân Ukraine”.

Thái độ phản chiến này giúp ông Arkady trụ vững trước làn sóng “bài Nga” trên trường quốc tế, trong đó ghế Chủ tịch danh dự LĐ Judo Quốc tế của Tổng thống Putin cũng bị đình chỉ.

Ông Arkady được đại hội tái giữ chức chủ tịch FIDE nhiệm kỳ 2, đại hội FIDE diễn ra tại Chennai, Ấn Độ có tổng cộng 157 phiếu ủng hộ ông Arkady trong tổng số 179 phiếu.

Ba đối thủ của ông Arkady là Peter Heine Nielsen, HLV trưởng của đội tuyển cờ vua Đan Mạch, Magnus cựu vô địch thế giới cũng là người Đan Mạch và đại kiện tướng Andrii Baryspolets của Ukraine chia nhau số phiếu ít ỏi còn lại.

Sau khi thua đối thủ người Nga áp đảo, đại kiện tướng Andrii Baryspolets tức giận nói: “Ông Arkady là người trong bộ máy của ông Putin cũng là mắt xích trong cuộc phát động tấn công của Nga và Ukraine, nhưng lại thắng cử..."

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm