Vì sao Zidane từ chối PSG, về nắm Juventus?

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) sẽ chịu một đòn giáng mạnh, khi Zinedine Zidane chuẩn bị chọn Juventus làm CLB tiếp theo của mình vì lý do tâm lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà đương kim vô địch của Ligue 1 hy vọng có thể đưa ông thầy người Pháp lão luyện Zinedine Zidane đến sân Parc des Princes để thay thế cho Christophe Galtier. Nhưng theo thông tin từ El Nacional, đội bóng nước Ý Juventus đã tham gia cuộc đua để có ông làm HLV tiếp theo, và điều đó đã làm thay đổi quan điểm của Zidane về nơi ông từng khoác áo.

HLV dày dạn kinh nghiệm người Pháp đã từng tiếp tục đàm phán với PSG nhưng giờ đây lại bắt đầu suy nghĩ về việc trở lại với "Bà đầm già thành Turin". Chelsea cũng từng có cơ hội để lấy chữ ký Zidane, nhưng đội bóng này không còn xem huyền thoại của Real Madrid là nhà cầm quân tiếp theo của họ nữa. Họ đã quyết định chọn Mauricio Pochettino và chắc chắn sẽ không theo đuổi Zidane nữa.

Zidane đã từng nói về khát khao trở lại ghế huấn luyện năm ngoái và xác nhận rằng ông còn rất nhiều sức khỏe lẫn năng lực để đóng góp cho bóng đá. Ông chia sẻ với Telefoot: "Có, tôi còn rất nhiều thứ để tham gia vào sự phát triển của bóng đá, hoặc ít nhất là mang đến một cái gì đó mới mẻ. Tôi muốn tiếp tục trên con đường làm huấn luyện chuyên nghiệp này.

HLV người Pháp Zidane muốn sống lại một thời hoàng kim ông khoác áo Juventus. Ảnh: GETTY.

HLV người Pháp Zidane muốn sống lại một thời hoàng kim ông khoác áo Juventus. Ảnh: GETTY.

Chắc chắn tôi muốn tiếp tục hành nghề. Đơn giản, tôi vẫn còn ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong người. Bóng đá là niềm đam mê của tôi và tình yêu của tôi dành cho nó chưa bao giờ nguôi. Tôi đã gần 50 tuổi, đã đạt được nhiều điều trên thế giới này, nhưng tôi vẫn muốn cống hiến. Bóng đá làm tôi rất hạnh phúc, điều đó là quan trọng nhất".

Một nguồn tin gần gũi với Zidane đã nói với ấn phẩm L'Equipe năm ngoái rằng chiến lược gia người Pháp không còn suy nghĩ về tiền bạc nữa. Ông vẫn muốn có một dự án thích hợp để tiếp quản tại bất kỳ CLB nào và không tìm kiếm bất cứ điều gì khác.

Nguồn tin giấu tên cho biết: "Đối với Zidane, hành nghề bóng đá không phải là vấn đề về tiền bạc. Nó thuộc về trái tim của ông. Và luôn có bốn nơi mà ông dành sự ưu tiên là Bordeaux, Juventus, Real Madrid và đội tuyển quốc gia Pháp".

Cựu chiến lược gia của Real Madrid rất kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp mới tái xuất. Ảnh: GETTY.

Cựu chiến lược gia của Real Madrid rất kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp mới tái xuất. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi về quyết định của Zidane lựa đội bóng nào làm HLV, nguồn tin này nói thêm: "Khi Zidane còn là nhà cầm quân của Real Madrid, đặc biệt là trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ông sống gần như chỉ vì CLB. Huyền thoại người Pháp thức dậy mỗi ngày lúc 6 giờ sáng để có mặt tại Valdebebas lúc 7 giờ 30, và ông ở đó đến 7 giờ tối. Zidane cũng là người hiếm hoi có phong cách kỷ luật nghiêm ngặt".

Nguồn tin này còn thêm: "Zidane thường để thời gian và sự kiện diễn ra theo quá trình vốn có của chúng. Ông ấy không muốn đặt áp lực lên bất cứ điều gì. Tất cả người thân của Zidane đều biết rằng, vị trí HLV đội tuyển Pháp là ước mơ và thử thách tiếp theo của ông ấy. Tuy nhiên, ông ta không muốn các thử thách của mình chỉ dừng lại ở nơi nào đó, mà luôn tìm tòi ở nhiều đội bóng cần sự sáng suốt của ông”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm