Đội bóng của bầu Đức lại phản ứng VPF 'cắt vụn' V-League

(PLO)- Ngày 24-4, lãnh đạo CLB HA Gia Lai đã gửi công văn cho Công ty VPF kiến nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chủ trì Hội thảo kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024 vì chưa tìm ra tiếng nói chung với VPF.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn đến các CLB V-League và hạng Nhất quốc gia về việc lựa chọn phương án kế hoạch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024.

Theo đó, VPF đưa ra hai phương án bắt đầu mùa giải mới từ ngày 7-10-2023 đến ngày 14-7-2024 và chọn lựa khác từ ngày 24-9-2023 đến ngày 7-7-2024. Công văn của VPF đề nghị các CLB nghiên cứu và gửi ý kiến phản hồi, góp ý đối với các phương án tổ chức thi đấu về cho VPF trước 17 giờ, ngày 24-4.

Lượt đi V-League mùa này có nhiều lần tạm dừng khiến các CLB gặp khó. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Lượt đi V-League mùa này có nhiều lần tạm dừng khiến các CLB gặp khó. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đáng chú ý ngay trong mùa giải này, rất nhiều CLB đã phản ánh tình trạng các giải vô địch quốc gia bị “cắt vụn” khi tạm dừng quá nhiều, ở một số thời điểm chưa hợp lý, gây khó khăn cho công tác chuyên môn và lãng phí thời gian, tiền bạc của đội bóng.

Ít nhất có HLV Vũ Tiến Thành cho biết V-League chỉ nên dừng ở các ngày FIFA, đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế, không dừng vì các giải trẻ; HLV Chu Đình Nghiêm, Nguyễn Thành Công,… đã lên tiếng về những bất cập trong việc huấn luyện, khi cầu thủ vừa “nóng máy” đã nguội vì không thi đấu.

HLV Vũ Tiến Thành cho rằng V-League không cần thiết phải dừng vì các giải trẻ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Vũ Tiến Thành cho rằng V-League không cần thiết phải dừng vì các giải trẻ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cụ thể, V-League mùa này mới thi đấu ba vòng đã phải nghỉ 45 ngày cho các đội tuyển trẻ U-20 đá giải châu Á, U-23 dự giải mời Doha Cup, tuyển quốc gia tập trung bốn ngày để làm quen thầy mới. Sau đó, V-League đá tiếp bốn vòng lại tiếp tục nghỉ một tháng cho đội U-22 góp mặt ở SEA Games 32. Chưa hết, V-League tái xuất thi đấu bốn vòng lại nghỉ 16 ngày, đá hai vòng nữa lại nghỉ giữa giai đoạn.

Các giải vô địch quốc gia mùa sau cũng có dấu hiệu rơi vào tình trạng tương tự nếu các CLB đồng ý với một trong phương án của VPF khi có đến năm lần ngưng nghỉ, ít nhất là 18 ngày và nhiều nhất là 54 ngày (dịp tuyển quốc gia đá Asian Cup và nghỉ Tết Nguyên đán).

Thực tế VPF đã tính toán rất kỹ lưỡng về định hướng chuyển đổi thời gian, lộ trình tổ chức các giải vô địch quốc gia áp dụng từ năm 2023 để phù hợp với lịch thi đấu các giải đấu cấp CLB châu Á lẫn kế hoạch thi đấu của FIFA và AFC, giải đấu của các đội tuyển Việt Nam cùng các CLB.

Lãnh đội HA Gia Lai không đồng ý với các phương án tổ chức giải mùa sau của VPF và kiến nghị VFF cần tổ chức Hội thảo cho CLB đóng góp ý kiến. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Lãnh đội HA Gia Lai không đồng ý với các phương án tổ chức giải mùa sau của VPF và kiến nghị VFF cần tổ chức Hội thảo cho CLB đóng góp ý kiến. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù rất chia sẻ với VPF nhưng lo ngại cuộc chơi ở mùa sau tiếp tục gián đoạn Giám đốc điều hành CLB HA Gia Lai – ông Nguyễn Tấn Anh đã gửi công văn cho VPF với nội dung không đồng tình: “Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn, lãnh đạo các câu lạc bộ: rút kinh nghiệm mùa giải năm nay bị gián đoạn liên tục ảnh hưởng đến giải V-League 1, V-League 2 (hạng Nhất), CLB HA Gia Lai kiến nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chủ trì tổ chức Hội thảo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho giải đấu”.

Công văn của HA Gia Lai cũng gợi mở: “Hiện nay, bóng đá Việt Nam đã hòa nhập với bóng đá thế giới, châu lục và khu vực. CLB HA Gia Lai kiến nghị giải đấu cao nhất của nước ta cũng đi theo xu hướng chung của các giải đấu chuyên nghiệp của châu lục hoặc như cách tổ chức của Thai-League. Giải chỉ dừng lại trong những ngày FIFA Days hoặc các giải đấu của đội tuyển quốc gia như Asian Cup, AFF Cup”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm