Vì sao HLV Troussier phải vô địch SEA Games?

(PLO)- Sau hai kỳ liên tiếp HLV Park Hang-seo đều giành HCV SEA Games, người kế nhiệm Philippe Troussier không thể có mục tiêu khác ở Campuchia lần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-22 Việt Nam (VN) đang ráo riết luyện tập ở Bà Rịa-Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32 chỉ còn một tuần nữa là khai mạc. HLV Troussier sau hơn một tháng làm quen với học trò và trải qua Doha Cup đã nhìn rõ hơn năng lực của các cầu thủ hướng đến việc hình thành một bộ khung mà ông cho là vững vàng nhất để săn vàng SEA Games.

HLV Troussier muốn các học trò tự tin chinh phục nhiều giải đấu bắt đầu từ SEA Games 32. Ảnh: Đ.H.VINH

HLV Troussier muốn các học trò tự tin chinh phục nhiều giải đấu bắt đầu từ SEA Games 32. Ảnh: Đ.H.VINH

Cần giữ thói quen chiến thắng

Bất chấp VFF gia giảm áp lực cho thầy trò HLV Troussier chỉ vào đến chung kết ở Campuchia, nhà cầm quân người Pháp vẫn khẳng định sẽ phải vô địch SEA Games. Không hẳn ông muốn thể hiện mình không thua kém tiền nhiệm Park Hang-seo sau hai lần đăng quang liên tiếp, mà còn khao khát giúp các học trò giữ thói quen chiến thắng cho những mục tiêu lớn bởi sau SEA Games 32, ông còn tính đến việc chinh phục nhiều giải đấu lớn hơn trước khi nhắm đến mục tiêu lọt vào vòng chung kết World Cup 2026.

Lứa học trò tuổi dưới 22 của ông Troussier cần có thói quen và niềm tin chiến thắng để tự tin bước vào chiến dịch vòng loại Olympic Paris 2024 vào cuối năm nay rồi vòng loại U-23 châu Á, Asiad và đầu năm sau là Asian Cup 2024.

Những cầu thủ trẻ chơi xuất sắc trong đội hình tham dự SEA Games 32 cũng chính là thành phần tăng cường cho tuyển quốc gia khởi động các vòng loại World Cup 2026 với hai trận ra quân vào cuối năm 2023. Chính vì thế, trong hơn một tháng qua, ông Troussier tất bật tận dụng thời gian kiểm tra năng lực của học trò, từ gần 50 cầu thủ đã loại một nửa. Ông cũng không ngần ngại “năn nỉ” các CLB cho họ trải nghiệm ở V-League, giải hạng Nhất để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh để bằng mọi giá vô địch SEA Games.

Điều quan trọng nhất là thầy trò HLV Troussier tự tin vượt qua chính mình cho cái đích giành HCV Đông Nam Á, làm bàn đạp tấn công các mục tiêu lớn châu Á và thế giới trong tương lai.

Đối trọng chính vẫn là Thái Lan

Trong các buổi tập ở giai đoạn nước rút vừa qua tại Bà Rịa-Vũng Tàu, sau bốn lần sàng lọc lực lượng, ông Troussier đã yêu cầu cao hơn về màn trình diễn của học trò. Như những HLV tiền nhiệm khác, ông thầy người Pháp cũng nhiều lần giận dữ loại cầu thủ chưa rèn luyện hết mình và đích thân ông thị phạm từng động tác lẫn cầm tay chỉ việc cho từng người.

HLV Troussier cũng chỉ rõ đối thủ lớn nhất của U-22 VN chính là Thái Lan, có thể dựa vào truyền thống vô địch ở SEA Games và đặc biệt là vị trí của hai đội sau giải Doha Cup (Thái Lan hạng tư, VN hạng 10/10). Những đội bóng khác gồm Indonesia, Malaysia, chủ nhà Campuchia đều có chỉ tiêu vô địch SEA Games 32 nhưng có vẻ như ông thầy người Pháp không ngại họ như Thái Lan.

Điều quan trọng nhất là thầy trò HLV Troussier tự tin vượt qua chính mình cho cái đích giành HCV Đông Nam Á, làm bàn đạp tấn công các mục tiêu lớn châu Á và thế giới trong tương lai.•

Hai trận giao hữu loại bảy cầu thủ

Chiều 21-4, đội tuyển U-22 VN chơi trận giao hữu với CLB TP.HCM sau ba ngày ông Troussier có đầy đủ quân số 31 cầu thủ. Trận này đá tập kín ở sân Bà Rịa-Vũng Tàu nên ông thầy người Pháp phải đóng cửa với khán giả và báo chí. Đây là một cơ hội cho ông Troussier chỉnh sửa những sai sót về mặt chiến thuật đã từng gặp phải ở Doha Cup, cũng như nâng cao hơn khả năng phối hợp, ghi bàn cho các học trò. Trận tái đấu với CLB TP.HCM vào ngày 24-1, đội tuyển U-22 VN sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng là hoàn thiện đội hình chính. Sau trận này, HLV Troussier sẽ gạch bảy cái tên để chốt danh sách 24 cầu thủ sang Campuchia, trong đó gồm bốn cầu thủ dự phòng cho đến trước ngày khai mạc gặp U-22 Lào (ngày 30-4). Đội tuyển U-22 VN sau đó lần lượt chạm trán với Singapore, Malaysia và Thái Lan. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm