Vỉa hè ở Nha Trang bị tái lấn chiếm tràn lan

(PLO)- Vỉa hè nhiều đường phố ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tái lấn chiếm khiến du khách phải xuống lòng đường đi bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, trao đổi với PLO, ông Lưu Thành Nhân, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chính quyền TP đang yêu cầu các địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giữ gìn trật tự, thông thoáng của vỉa hè.

"Gần Tết, công tác này sẽ làm quyết liệt hơn. UBND TP đã yêu cầu các hộ cá nhân, đơn vị kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Nếu kiểm tra phát hiện sẽ xử lý theo quy định"- ông Nhân nói.

h5-624.jpg
Vỉa hè trước khách sạn Folirida, đường Quang Trung bị lấn chiếm. Ảnh: XH

Chiếm vỉa hè để kinh doanh

9 giờ 30 sáng hàng ngày, ông H (47 tuổi, ngụ TP Nha Trang) làm việc tại một nhà hàng trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ. Vừa đến nơi, ông H dắt gần 10 chiếc xe máy của nhân viên nhà hàng ra dựng ngay trên vỉa hè.

Ngay sau đó, một số nhân viên nhờ ông H phụ giúp đưa bảng quảng cáo, giá để thực đơn ra dựng trước cổng nhà hàng để phục vụ khách nước ngoài. Chỉ trong vòng 15 phút, vỉa hè dài khoảng 10 m trên đường Hùng Vương bị nhà hàng này chiếm trọn để giữ xe, kinh doanh.

Khảo sát các trục đường chính ở Nha Trang như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Bàng, Nguyễn Thiện Thuật, Pasteur, Quang Trung, Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Yersin, Vân Đồn, Trần Nguyên Hãn, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Gia Tự, Trần Nhật Duật, Trương Định, Tô Hiến Thành… tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang diễn ra tràn lan.

Trước đó, tháng 4-2022, UBND TP Nha Trang mở "chiến dịch lấy lại vỉa hè" để tạo thông thoáng cho đường phố vốn chật hẹp, hành lang bị chiếm dụng để kinh doanh lâu nay.

Sau đó, những “điểm đen” về chiếm dụng vỉa hè được dẹp bỏ; trật tự, mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

h1-4098.jpg
Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai không còn chỗ trống cho người đi bộ. Ảnh: XH

Tuy nhiên, gần hai năm sau, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang tái diễn tràn lan ở Nha Trang, nhất là các khu vực tập trung đông dân cư, khách du lịch.

“Trước đây vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai bị lấn chiếm để buôn bán, dựng xe máy, thậm chí thành bãi tập kết của một hãng xe khách. Một thời gian sau, vỉa hè được dọn dẹp thông thoáng, dân ra biển hàng ngày như tôi rất mừng vì không phải xuống lòng đường đi bộ. Nhưng gần đây tình trạng lấn chiếm lề đường tái diễn ồ ạt mà không thấy ai xử lý"- ông Dũng, ngụ phường Tân Lập, TP Nha Trang, bức xúc phản ánh.

Sẽ kẻ vạch vỉa hè

Theo nhiều chủ cửa hàng, hộ kinh doanh, họ mong muốn vỉa hè được kẻ vạch như ở TP Đà Nẵng, TP.HCM.

“Biết lấn chiếm vỉa hè là sai nhưng không còn cách nào khác vì không gian quán quá chật hẹp, không có chỗ bố trí bãi để xe cho nhân viên và khách mua hàng”- bà Hà Châu, chủ quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ nói với PV.

Theo bà Châu, nếu chính quyền kẻ vạch để phân định ranh giới chỗ để xe, phần dành cho người dân đi lại chắc chắn mình sẽ chấp hành.

vỉa hè-2910.jpg
Vỉa hè, lòng đường trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ chật kín xe, bảng quảng cáo. Ảnh: XH

Nhiều chủ cửa hàng cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm cho kẻ vạch vỉa hè. "Có vạch kẻ sẽ giúp ý thức của người dân tốt hơn. Lúc đó nếu ai sai sẽ dễ dàng xử lý hơn như hiện nay”- một chủ cửa hàng nói.

Theo ông Lưu Thành Nhân, UBND TP Nha Trang đã giao Phòng Quản lý đô thị TP rà soát, tham mưu để thực hiện thí điểm việc kẻ vạch trên vỉa hè ở một số đường phố.

"TP có chủ trương kẻ vạch phân chia vỉa hè rồi! Tuy nhiên việc này phải căn cứ các quy định của pháp luật và của UBND tỉnh. UBND TP Nha Trang đang chờ cơ quan liên quan tham mưu để xem xét"- ông Nhân thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm