Ôn thi cuối cấp: Học bạ đẹp không quyết định trúng tuyển trường tốp đầu

(PLO)- Trong giai đoạn học sinh ôn thi cuối cấp và chọn trường, phụ huynh không nên chỉ nhìn vào kết quả học tập xuất sắc của con ở trường để chọn trường tốp đầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-4, tại Báo Pháp Luật TP.HCM đã diễn ra talkshow “Tăng tốc mùa thi 2026: Học đúng - thi trúng”. Đồng hành với chương trình là Công ty iCD Việt Nam, Công ty gia sư eTeacher.

Tại đây, các chuyên gia, nhà giáo đã cung cấp thông tin cần thiết về các kỳ thi cuối cấp năm 2026, đồng thời có những có những chia sẻ thẳng thắn giải tỏa các vấn đề thường gặp với phụ huynh, học sinh ở giai đoạn nước rút.

on-thi-cuoi-cap-bao-phap-luat-tp-hcm (15).JPG
Toàn cảnh talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

Học bạ đẹp không chắc đậu trường tốp đầu

Chia sẻ tại talkshow, ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp), cho biết kỳ thi lớp 10 năm 2026 ở TP.HCM cơ bản không có thay đổi. Tuy nhiên, ngày thi sớm hơn một tuần, điều này thuận lợi vì học sinh vừa hết năm học, kiến thức còn nhớ nhưng sẽ là khó khăn nếu chủ quan trong ôn tập.

Mặt khác, những năm gần đây, đề ngữ văn luôn có những câu hỏi hay, bám sát với cuộc sống. Do vậy, nếu "học vẹt", ít rèn luyện với dạng câu hỏi này khó đạt điểm cao.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên các trường THCS không được thu tiền dạy thêm. Vì thế, các thầy cô ngữ văn, toán, tiếng Anh khối 9 chuyển sang tự nguyện dạy miễn phí từ 1 đến 4 tiết để hỗ trợ. Điều này ít nhiều sẽ tác động đến kết quả năm nay.

Theo ông Đức, áp lực của các em lúc này là không chắc có đủ điểm vào trường mơ ước, không chắc đã chọn đúng nguyện vọng, không chắc đã học hết kiến thức…

on-thi-cuoi-cap-bao-phap-luat-tp-hcm (12).jpg
Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung. Ảnh: THUẬN VĂN

Còn với học sinh lớp 12, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), nói đây là năm học đặc biệt vì có nhiều thay đổi. Học sinh đứng trước nhiều kỳ thi khác nhau.

Theo ông, các em vừa phải học thật tốt để đậu tốt nghiệp, đồng thời phải đảm bảo ba môn theo tổ hợp cần đạt ít nhất 15 điểm để có cơ hội xét tuyển.

Về ôn tập, ông Phú cho biết các trường phải kết thúc chương trình trước ngày 31-5. Việc ôn tập thực tế đã được trường triển khai xuyên suốt.

“Vào mùa thi, không ít cha mẹ đặt kỳ vọng rất cao, muốn con phải đạt mức điểm này, vào ngành kia, vào trường nọ... điều đó tạo sức ép lớn cho học sinh.

Đơn cử, vừa rồi có em thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học nhưng không dám xem điểm vì chờ ba mẹ cùng xem, dù em hơn 900 điểm” – ông Phú nêu thực tế.

Ông Phú cũng chỉ ra sai lầm khi phụ huynh và học sinh quá nóng vội trong chọn nguyện vọng, đặc biệt với học sinh lớp 9. Theo ông, Sở GD&ĐT đã công bố thời gian đăng ký nguyện vọng, nhưng khi có chỉ tiêu cụ thể mới có đầy đủ dữ liệu chọn lựa.

Về việc có người cho rằng các trường đang “làm đẹp học bạ” theo ông là không chính xác. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến phát triển năng lực và hình thành phẩm chất cho học sinh. Trường phải dạy để học sinh đạt được chuẩn kiến thức cần có, vì vậy điểm số có thể cao không phải là mục tiêu duy nhất. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh phát triển toàn diện kỹ năng và năng lực.

on-thi-cuoi-cap-bao-phap-luat-tp-hcm (9).jpg
Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú chia sẻ tại talkshow.

Từ đó, ông lưu ý phụ huynh không nên chỉ nhìn vào kết quả học tập của con rồi chọn các trường tốp đầu. Theo ông, học giỏi ở trường là một chuyện, còn thi tuyển sinh là câu chuyện khác. Điều này cũng tương tự với học sinh lớp 12. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, nếu mục tiêu là đậu tốt nghiệp, học sinh học đủ chương trình trên lớp có thể đáp ứng được. Nhưng để cạnh tranh vào các ngành, trường ĐH có điểm chuẩn 29 hoặc gần 30 điểm thì chỉ học trong trường là chưa đủ. Các em phải tự học, ôn luyện nhiều hơn.

Ở góc độ là một đơn vị hỗ trợ giáo dục, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Quản lý chuyên môn Công ty Gia sư eTeacher cũng cho biết việc các trường đại học thay đổi phương án tuyển sinh khiến học sinh lớp 12 khá hoang mang. Trong khi đó, đối với học sinh lớp 9 cũng áp lực không kém về tỉ lệ chọi và độ khó của đề thi vì quy mô học sinh hiện nay rất lớn.

Bà Duyên cũng cho biết, thời gian này, đơn vị thường xuyên nhận được những cuộc gọi của phụ huynh yêu cầu ôn luyện cấp tốc khi các kỳ thi quan trọng đang cận kề. Cụm từ “học cấp tốc” không còn xa lạ nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro. Việc dồn sức học với cường độ khổng lồ khi sát ngày thi, nếu không có nền tảng vững chắc, khó mang lại hiệu quả.

on-thi-cuoi-cap-bao-phap-luat-tp-hcm (1).jpg
Chủ đề talkshow của Báo Pháp Luật TP.HCM về tăng tốc mùa thi năm 2026 nhận được sự quan tâm, trao đổi nhiều từ các khách mời. Ảnh: THUẬN VĂN

Tăng tốc ôn tập nhưng cần khoa học, chú ý sức khỏe

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết trong giai đoạn này, trường bảo đảm ôn tập cho học sinh đến ngày cuối cùng để các em có đủ kiến thức. Kỳ thi, có em trúng tuyển, có em không, vì vậy, các em cần nỗ lực hết sức. Nếu chưa có kết quả như kỳ vọng cũng không nên lo lắng, bởi cơ hội học tập sau phổ thông rất rộng mở.

“Phụ huynh và học sinh cần được trang bị đầy đủ thông tin, kỹ năng để chọn trường. Hiện nay hệ thống giáo dục ĐH rất đa dạng. Vì vậy, cần định hình sớm ngành học phù hợp với năng lực sau đó mới cân nhắc trường phù hợp” – ông Phú lưu ý.

on-thi-cuoi-cap-bao-phap-luat-tp-hcm (7).jpg
Các khách mời chia sẻ nhiều nội dung bổ ích đến phụ huynh, học sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Còn với học sinh lớp 9, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung - ông Dương Hữu Đức, chỉ học sinh nên bám sát cấu trúc đề thi của Sở, nắm rõ dạng đề thi, cách trả lời. Quan trọng nhất các em phải dành tự làm lại bài trong tâm lý là đang thi thật. Bởi khi học trên lớp ở trường hay ở lớp học thêm, các em có nhiều sự trợ giúp, còn lúc thi thật, các em phải tự lực cánh sinh.

Trong quá trình làm bài, nên ưu tiên làm câu dễ trước, khó sau, nhặt nhạnh từng 0,25 điểm. Trong một kỳ thi căng thẳng, chính 0,25 có thể là tấm vé quyết định một suất lớp 10 công lập.

"Việc cố gắng bằng mọi giá để vào một ngôi trường quá sức thường dẫn đến hệ lụy. Trong khi đó, đi đường vòng có thể nhẹ nhàng hơn, dù chậm một chút cũng là một điều nên tính toán" - ông Đức nhấn mạnh.

Talkshow Tăng tốc mùa thi 2026 - Học đúng - Thi trúng (67).jpg
Hiệu trưởng Dương Hữu Đức trao đổi tại talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Quản lý chuyên môn Công ty Gia sư eTeacher nhấn mạnh học là một hành trình và nên có sự chuẩn bị từ sớm. Mỗi học sinh có một khó khăn riêng. Ví dụ, có em học tốt nhưng chưa biết phân bổ thời gian, em gặp vấn đề về tâm lý... Vì thế, cần có phương pháp học phù hợp nhất với năng lực và tính cách từng em" - bà Duyên cho hay.

Bên cạnh đó, các em cũng được hướng dẫn đặt nguyện vọng, phân bổ thời gian để không bị rơi vào tình trạng quá tải.

Ông HUỲNH THANH PHÚ, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân:

Cần giữ tâm lý ổn định khi làm bài thi

on-thi-cuoi-cap-bao-phap-luat-tp-hcm (14).jpg

Bộ GD&ĐT đã công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT, qua đó học sinh nắm rõ cấu trúc, dạng thức và phạm vi kiến thức.

Đề thi luôn có những câu hỏi vừa sức, câu hỏi phân hóa và những câu khó hơn. Học sinh không nên hoang mang khi gặp câu khó vì dễ khiến thí sinh mất bình tĩnh và ảnh hưởng toàn bộ bài làm.

Các em tuyệt đối không bỏ trống câu hỏi, nhất là với bài thi trắc nghiệm. Trong những phút cuối, nếu còn câu chưa làm vẫn nên đưa ra lựa chọn trên cơ sở suy luận bởi vẫn có xác suất đúng.

Ông DƯƠNG HỮU ĐỨC, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung:

Cần nghe tư vấn chọn nguyện vọng từ giáo viên

on-thi-cuoi-cap-bao-phap-luat-tp-hcm (12).jpg

Từ 22-4, học sinh lớp 9 bắt đầu chọn nguyện vọng vào lớp 10. Tôi khuyên các em ít nhất phải chọn một nguyện vọng ở trường có điểm đầu vào thấp hơn năng lực để chắc chắn có suất vào công lập.

Quan trọng nhất là cha mẹ cần tham khảo ý kiến của giáo viên dạy văn, toán, tiếng Anh lớp 9 trước khi chọn nguyện vọng. Bởi họ nắm được năng lực của học sinh, tư vấn đó không phải là tốt nhất nhưng là kênh an toàn và chính xác.

Bà NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN, Quản lý chuyên môn Công ty gia sư eTeacher:

Nên dành 60 phút để luyện đề

P13_mua-thi_h5_NGUYEN THI MY DUYEN.jpg

Chúng tôi khuyến khích các em dành ít nhất 60 phút mỗi ngày luyện đề nhằm hình thành phản xạ.

Quan trọng nhất là khâu rà soát lỗi sai. Giải đáp thắc mắc và sửa lỗi kịp thời cùng gia sư sẽ giúp các em ghi nhớ sâu hơn, từ đó nâng cao chất lượng ôn tập. Việc tổ chức các kỳ thi thử tập trung cũng giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi.

Thạc sĩ CHẾ DẠ THẢO, Trung tâm Tư vấn và Phát triển năng lực người học, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM:

Phụ huynh nên 'đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên' khi con vào mùa thi cử

P13_mua-thi_h6_CHE DA THAO.jpg

Trước các kỳ thi quan trọng, học sinh rất dễ gặp áp lực. Những dấu hiệu dễ nhận thấy gồm rối loạn nhịp sinh hoạt, ăn uống thất thường, thay đổi tính cách...

Áp lực không chỉ đến từ gia đình hay nhà trường mà còn bị cộng hưởng bởi truyền thông, mạng xã hội và những người đồng trang lứa. Vì thế, phụ huynh cần giữ được sự bình tĩnh và hiểu đúng vai trò của mình.

Giai đoạn ôn thi là thời gian phụ huynh cần “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” với con, việc so sánh “con nhà người ta” cũng không còn phù hợp. Phụ huynh không nhất thiết phải trở thành bạn của con mà là người đồng hành, người đi trước có kinh nghiệm để hỗ trợ con khi cần thiết.

Muốn có tâm lý vững vàng ở phòng thi, học sinh phải chuẩn bị sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, các em có thể tự tạo “phòng thi tại nhà”. Việc này giúp các em cọ xát với không khí phòng thi, tránh lo lắng khi thi thật.

Khi vào phòng thi, các em nên xem giám thị là người hỗ trợ, không phải người khiến mình sợ hãi. Đặc biệt, trong giai đoạn thi cử, các em nên ưu tiên tiếp xúc với người mang lại cảm giác tích cực.

Nếu vào phòng thi thấy quá lo lắng, hãy hít thở sâu, có thể uống nước nếu cần rồi tiếp tục làm bài. Điều này giúp cơ thể trở lại trạng thái bình tĩnh.

Sau mỗi môn thi, học sinh không nên vội dò đáp án. Việc tranh luận đúng sai ngay sau khi thi dễ ảnh hưởng tâm lý cho môn thi tiếp theo.

Về chọn nguyện vọng, điều quan trọng không phải tìm lựa chọn duy nhất mà là tìm lựa chọn phù hợp và thuận lợi nhất với năng lực, điều kiện của mỗi em.

Cuối cùng, sau kỳ thi cũng là thời điểm học sinh dễ lo lắng, cha mẹ tiếp tục giữ bình tĩnh, giúp con ổn định cảm xúc và đón nhận kết quả một cách tích cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm