VIDEO:Nga phóng tên lửa hành trình siêu thanh vào kho nhiên liệu quân sự Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-4 đã công bố đoạn video thể hiện vụ phóng hai tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Oniks (phía NATO gọi là SS-N-26 "Strobile") từ bán đảo Crimea.

Các tên lửa, được phóng từ hệ thống tên lửa K-300P Bastion-P (phía NATO gọi là SS-C-5 "Stooge"), nhắm vào kho nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga phóng tên lửa hành trình siêu thanh vào kho nhiên liệu quân sự Ukraine. Video: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo RT, đoạn video cho thấy hai tên lửa Oniks phóng thẳng lên, thay đổi quỹ đạo và bay tới các mục tiêu được chỉ định với tốc độ siêu thanh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – ông Igor Konashenkov - cho biết tổng cộng năm kho nhiên liệu của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc tấn công hôm 6-4 gần các thành phố Radekhov, Kazatin, Prosyanaya, Nikolayev và Novomoskovsk. 

Các kho này cung cấp nhiên liệu cho các xe bọc thép của Ukraine hoạt động gần Kharkov và Nikolayev, cũng như ở Donbass.

Tên lửa Oniks có thể đạt tới tốc độ Mach 2,6 và đánh trúng mục tiêu cách xa 600 km. 

Loại tên lửa hành trình này không chỉ được phóng từ mặt đất mà còn có thể được phóng từ máy bay chiến đấu và từ tàu chiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm