Việt Nam hết hy vọng: Hristo Stoichkov chọn Litex Lovech

Theo BTA thì ông Hristo Stoichkov đã đồng ý với lời đề nghị cùng CLB Litex. Theo đó, ông Stoichkov đã tới thành phố Lovech hôm thứ Sáu vừa qua. Tuy nhiên, phía Litex đã từ chối đưa ra những bình luận về những thông tin này.

Việt Nam hết hy vọng: Hristo Stoichkov chọn Litex Lovech ảnh 1

Hristo Stoichkov từng là ứng viên cho chiếc ghế HLV ĐTVN - Ảnh Getty

Trước đó, cựu huyền thoại bóng đá Bulgaria chưa từng dẫn dắt một CLB nào của đất nước xứ sở Hoa hồng. Nhà cầm quân sắp bước sang tuổi 46 từng là một nhân tố chủ chốt trong đội hình "Dream Team" của Barcelona dưới thời của HLV Johan Cruyff.

Cùng Barcelona, Hristo Stoichkov có 4 chức vô địch Liga. Ông cũng giúp đội chủ sân Camp Nou có chức vô địch châu Âu lần đầu tiên vào năm 1992.

Trong màu áo ĐTQG Bulgaria, những bàn thắng của Hristo Stoichkov đã đưa đội bóng tới bán kết World Cup 1994. Ông được chọn là một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất Bulgaria.

Stoichkov từng dẫn dắt ĐT Bulgaria nhưng nhưng không thể đưa ĐT lọt tới VCK World Cup 2006. Năm 2007, ông dẫn dắt Celta Vigo của giải hạng Hai TBN nhưng chỉ tại vị trong một quãng thời gian ngắn. Năm 2009, Stoichkov tới châu Phi và dẫn dắt CLB Mamelodi Sundowns. Sau khi đưa đội bóng Nam Phi giành vị trí Á quân của giải VĐQG, ông từ chức sau khi không thể gia hạn hợp đồng mới.

Trước đó, Hristo Stoichkov từng được coi là một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế HLV dẫn dắt ĐTVN. Tuy nhiên, cuối cùng, người ngồi vào chiếc ghế nóng lại là ông Falko Goetz, người nhiều khả năng bị sa thải sau kết quả nghèo nàn của U23 VN tại SEA Games 26. 

Sau khi có thông tin ông Goetz bị sa thải, đã có nhiều gợi ý cho rằng LĐBD VN nên mời lại ông Stoichkov nhưng với việc huyền thoại bóng đá của Bulgaria đã chọn Litex cũng có nghĩa là LĐBĐ VN phải hướng tới ứng viên khác (trong trường hợp ông Goetz ra đi).

Theo N.Q tổng hợp (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm