Giải Vô địch U-19 Đông Nam Á:

Việt Nam, Indonesia chia điểm, Myanmar lên ngôi đầu bảng

(PLO)-Ronaldo "phiên bản Indonesia" nhảy múa nhiều trước cầu môn Cao Văn Bình, nhưng không thể ghi bàn...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Việt Nam, Indonesia chia điểm, Myanmar lên ngôi đầu bảng

Lượt trận đầu bảng A, giải vô địch U-19 Đông Nam Á đã kết lại với trận hòa không bàn thắng giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam (VN). Trong khi đó, Myanmar có chiến thắng 7-0 trước Brunei, còn Thái Lan đánh bại Philippines 1-0.

Anh Tú dứt điểm suýt ăn cho cho U-23 VN. Ảnh: CTP

Anh Tú dứt điểm suýt ăn cho cho U-23 VN. Ảnh: CTP

Có thể nói rằng, ở bảng A, trận Việt Nam và Indonesia là một trong những trận đấu chất lượng nhất bởi sự cằn cựa của hai nền bóng đá khi chạm trán ở các cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên đây là trận ra quân đầu hai đội đều có chút xộc xệch, chưa bắt nhịp giải đấu. Hai đội bóng trẻ bỏ lỡ nhiều cơ hội và đôi khi những đường chuyền gây khó cho đồng đội quá nhiều.

Các nhóm fan Ultras của Indonesia trước sân Patriot Candraghaga và họ đã đốt pháo sáng trên khán đài cuối trận. Ảnh: CTP

Các nhóm fan Ultras của Indonesia trước sân Patriot Candraghaga và họ đã đốt pháo sáng trên khán đài cuối trận. Ảnh: CTP

Tuy nhiên là một trận đấu U-19 với chất lượng như thế là chấp nhận được.

Là trận đầu chưa “căng” và chưa toan tính nhiều, tuy nhiên các cầu thủ trẻ Indonesia đã “nhuốm” những pha bóng cộc cằn.

Indonesia vẫn có những pha bóng thô bạo và cộc cằn với đội trưởng Văn Khang. Ảnh: CTP

Indonesia vẫn có những pha bóng thô bạo và cộc cằn với đội trưởng Văn Khang. Ảnh: CTP

Sân Patriot Candrabhaga ở Bakesi căng đầy 32 ngàn khán giả Indonesia và “nóng” chẳng khác nào các sân bóng đá ở Việt Nam tại SEA Games 31 vừa qua. Tuy nhiên, học trò HLV Đinh Thế Nam đã rất bản lĩnh, cách thể hiện của U-19 VN cho thấy họ không bị phân tâm nhiều ở “chảo lửa” 32 ngàn người Indinesia ấy, dù lứa cầu thủ này chưa có cơ hội thi đấu ở nước ngoài nhiều, ngoại trừ vài trường hợp như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường từ U-23 VN.

32 ngàn người vào sân Patriot Candrabhaga ủng hộ đội nhà Indinesia. Ảnh: CTP

32 ngàn người vào sân Patriot Candrabhaga ủng hộ đội nhà Indinesia. Ảnh: CTP

Nếu nói rằng tiếc nuối cho U-19 VIệt Nam bỏ qua nhiều cơ hội, nhất là tình huống Quốc Việt có bóng cận thành đối phương nhưng anh chậm một nhịp để đưa bóng vào lưới thì Indonesia cũng có những cơ hội rõ ràng và ngon ăn, trong đó có cú dứt điểm từ xa bật xà.

Việt Nam, Indonesia chia điểm, Myanmar lên ngôi đầu bảng ảnh 5

Indonesia và VN đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: CTP

VIệt Nam có nhiều cơ hội thậm chí là ngon ăn, chủ nhà Indonesia cũng thế, nhưng hai đội không thể ghi bàn thắng nào.

Một điểm, một kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Đinh Thế Nam

Lượt trận thứ hai VN gặp Philippines lúc 15 giờ ngày 4-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm