Vòng loại U-16 châu Á:

Việt Nam nhất bảng H, nhưng ‘núi lớn’ vẫn còn phía trước

U-16 Việt Nam là “trưởng bảng H” vòng loại U-16 châu Á đang diễn ra tại Hà Nội.

Bảng đấu gồm năm đội, “trưởng bảng” Việt Nam, Úc, Mông Cổ, Đông Timor và Macau.

Đông Timor (áo đỏ) đã thua Việt Nam 0-2

Sau hai lượt trận đầu toàn thắng trước Đông Timor 2-0 và thắng Mông Cổ 7-0, Việt Nam đang xếp nhất bảng H.

Hai đối thủ còn lại của Việt Nam là Macau và Úc. Với Macau thì U-16 Việt Nam chắc chắn “bỏ túi” 3 điểm rồi, nhưng với Úc lại là câu chuyện khác.

Mông Cổ (xanh) đã thua Việt Nam 0-7

Những năm gần đây, từ giải Đông Nam Á cho đến châu Á, các đội trẻ Việt Nam từ U-16 đến U-19 hay “có duyên” chạm trán với Úc.

Lứa U-19 Việt Nam và thậm chí là lứa U-23 tại Thường Châu với những Công Phượng, Xuân Trường từng nhiều lần cho đội trẻ Úc “ngậm quả đắng”. Sau đó, Úc rất cảnh giác khi gặp các đội trẻ Việt Nam và Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn khi gặp lại họ.

Úc - đối thủ cuối cùng của Việt Nam

Gần đây nhất là ở giải U-18 Đông Nam Á diễn ra tại TP.HCM và Bình Dương, U-18 Úc đã đánh bại U-18 Việt Nam 4-1, sau đó Úc lên ngôi vô địch khi thắng Malaysia 1-0.

Dự đoán là trận cuối cùng Việt Nam và Úc sẽ là trận chung kết bảng, ai thắng đội đó lên ngôi vô địch bảng H.

Sau hai lượt trận, Việt Nam đang trên đỉnh bảng H, nhưng "núi lớn" Úc còn ở phía trước

Vòng loại U-16 châu Á có 11 bảng đấu. Vẫn như mọi năm, vòng loại này sẽ chọn 11 đội đầu bảng cùng bốn đội nhì của các bảng có thành tích tốt nhất dự VCK. Trong trường hợp chủ nhà của VCK đứng đầu bảng hay nằm trong nhóm đội thứ nhì có thành tích tốt nhất thì nới thêm suất thứ năm vé vớt để VCK đủ 16 đội.

+ Hai trận còn lại của Việt Nam:

Việt Nam- Macau (18 giờ ngày 20-9)

Việt Nam- Úc (18 giờ ngày 22-9)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm