Việt Nam từng bị doping vì thiếu hiểu biết

Đến giờ thể thao Việt Nam vẫn không quên được sự cố “búp bê” Ngân Thương bị dính doing ở Olympic Bắc Kinh 2008 cách đây bốn năm vì thiếu hiểu biết.

Điều đáng đề cập là trước đó, ngay trong làng VĐV, Ngân Thương đã dự thi “Hiểu biết về doping” và đoạt giải cao nhưng không ngờ sau đó chẳng bao lâu thì mình bị dính vào danh mục sử dụng thuốc cấm.

Bốn năm trước, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang lý giải sự cố Ngân Thương là tai nạn vì “búp bê” này tự động dùng thuốc giảm cân để… đẹp người và đến lúc Ủy ban Chống doping phát hiện thì cả làng mới ngỡ ngàng.

Sau Ngân Thương, đoàn thể thao Việt Nam lại dính vào sự cố doping từ VĐV được kỳ vọng nhất ở ASIAD 2010, Quảng Châu: Lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn.

Chính từ việc Liên đoàn Cử tạ Thế giới thông báo cho đoàn thể thao Việt Nam biết mà cái tên Hoàng Anh Tuấn đã được gạch trước ASIAD và tránh được những rắc rối sau này nhưng “tai nạn” đấy cũng bị xem là “thiếu hiểu biết”.

Cuối cùng thì lời giải cho việc Hoàng Anh Tuấn dính doping là do trước khi dự giải vô địch cử tạ thế giới, Tuấn đã có bốn tháng tập huấn ở nước ngoài và sử dụng những loại thuốc, thực phẩm mà đoàn thể thao Việt Nam không kiểm soát được (!?). Trong khi đó cá nhân Tuấn nói rằng trước giải anh tự mua thuốc cảm cúm uống và có thể đó là nguyên nhân.

Qua hai sự cố trên cho thấy các VĐV của đội tuyển Việt Nam dính doping vì “thiếu hiểu biết” nhưng không thể phủ nhận trách nhiệm của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi các nước đang lo nạn doping thì đoàn thể thao Việt Nam vẫn bình thản và cứ tranh luận chuyện số người đi theo ngoài VĐV thi đấu là đông hay là đủ. Hy vọng lần này thể thao Việt Nam đã lường hết mọi sự cố để không phải một lần nữa than thở chúng ta “chết” vì thiếu hiểu biết nữa.

NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm