Vòng chung kết U-19 nữ châu Á:

Việt Nam vào bảng tử thần cùng với Thái Lan

Kể cả chủ nhà Thái Lan và Myanmar cùng với Việt Nam đều ở bảng tử thần.

Tại vòng chung kết U-19 nữ châu Á, lá thăm đã đưa các cô gái trẻ Việt Nam ở bảng A, cùng chủ nhà Thái Lan, Úc và Triều Tiên, trong khi đó bảng B gồm Myanmar, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chiếc cúp vô địch U-19 nữ châu Á.

Với bóng nữ châu Á, Úc, Nhật, Triều Tiên là những đội đẳng cấp thế giới. U-20 nữ Triều Tiên từng vô địch World Cup U-20 nữ năm 2016. Sau đó hai năm thì U-20 nữ Nhật vô địch World Cup U-20 nữ tại Pháp. Còn các đội như Hàn Quốc, Trung Quốc cũng thuộc đẳng cấp thế giới nhưng thấp hơn nhóm trên một bậc.

Úc là đối thủ cuối cùng của U-19 Việt Nam ở vòng bảng.

Ba đại diện Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar tham dự giải với mục tiêu cọ xát và để dành cho tương lai.

Vòng chung kết nữ châu Á 2019 này diễn ra tại Chonburi, Thái Lan, từ ngày 27-10 đến 9-11. Đây cũng là vòng loại World Cup U-20 nữ năm tới với ba suất đầu, tức nhóm huy chương giành quyền đi dự World Cup.

Ngay trận đầu, Việt Nam gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

Ở bảng A, hai vé vào bán kết có lẽ sẽ thuộc về hai “bà chị” Úc và Triều Tiên, còn hai kỳ phùng địch thủ Việt Nam và Thái Lan tìm trận thắng danh dự với nhau mà thôi.

+ Lịch thi đấu của U-19 Việt Nam

Ngày 27-10: Việt Nam - Thái Lan (19 giờ).

Ngày 30-10: Việt Nam - Triều Tiên (16 giờ).

Ngày 2-11: Việt Nam - Úc (19 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm