Vợ chồng bác sĩ ở Kiên Giang tự vẫn để lại con 5 tuổi

(PLO)- Khi đi tìm bác sĩ K để thông báo tình trạng vợ ông không qua khỏi, mọi người phát hiện ông đã treo cổ tự vẫn ở cầu thang bộ của bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-10, một lãnh đạo bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang (BVĐK) tỉnh Kiên Giang xác nhận bác sĩ P.T.K, đang công tác tại BV treo cổ tự vẫn chết tại tầng hai cầu thang bộ của đơn vị vào rạng sáng cùng ngày.

Vợ chồng bác sĩ ở Kiên Giang tự vẫn để lại con 5 tuổi
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: HOÀNG HỮU

Thông tin ban đầu, ngày 18-10, vợ của bác sĩ K uống thuốc tự vẫn và được đưa đến cấp cứu tại BVĐK tỉnh Kiên Giang. Tại đây, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế của BV đã tận tình cấp cứu, hồi sức cho vợ bác sĩ K.

Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ ngày 19-10, vợ bác sĩ K không qua khỏi. Khi mọi người đi tìm để thông báo thì phát hiện bác sĩ K đã treo cổ chết tại tầng hai cầu thang bộ.

Theo tìm hiểu, cả hai vợ chồng bác sĩ K đều đang công tác tại BVĐK tỉnh Kiên Giang. Ông K vừa tốt nghiệp trình độ bác sĩ đa khoa, hình thức liên thông khoảng một năm nay. Hai vợ chồng bác sĩ K mất đi để lại đứa con nhỏ mới 5 tuổi.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với BV điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cả hai vợ chồng bác sĩ K.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm