Vòng loại Asian Cup 2023 không đá nhiều để ngừa dịch

AFC vừa đưa ra thông báo chính thức, vòng loại Asian Cup 2023 đá tập trung và đá vòng một lượt mà thôi nhằm ngừa dịch COVID-19.

Thay vì mỗi bảng đá vòng tròn lượt đi và về như những lần trước, mỗi đội tuyển phải đi ra nước ngoài làm khách nhiều lần dẫn đến phiền toái vì dịch bệnh nên AFC tối giản hóa.

Đông Nam Á trừ VN, các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia... đều phải đá vòng loại Asian Cup 2023.  Ảnh: Getty

Không chỉ đá tập trung tại một địa điểm mà vòng loại chỉ đá vòng tròn một lượt, như vậy mỗi đội chỉ đá ba trận để tranh vé đến Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 đã xác định 12 suất, đó là 12 đội dự giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, trong đó có Việt Nam và chủ nhà Asian Cup 2023 là Trung Quốc. Các đội còn lại tranh 12 suất nữa để xác định đủ 24 đội dự VCK Asian Cup 2023 diễn ra 1 tháng từ 12-6 đến 12-7-2023 tại 10 thành phố của Trung Quốc.

AFC ấn định luôn ngày đá các trận vòng loại Asian Cup 2023 đó là vào các ngày 8, 11 và 14-6-2022 để xác định 12 suất nữa đi Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm