Vòng loại World Cup khu vực châu Âu: David đối đầu Goliath

0 giờ ngày 25-3, nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha mượn sân Allianz của Juventus làm sân nhà tiếp Azerbaijan ở bảng A. Ronaldo và những đồng đội có lợi thế từ fan của Juventus ủng hộ để lấy 3 điểm trước kèo dưới Azerbaijan.

Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ mượn sân Allianz của Juventus làm sân nhà.
Ảnh: GETTY IMAGES

Trang web của UEFA chọn trận Thụy Điển - Georgia, Tây Ban Nha - Hy Lạp của bảng B vào rạng sáng 26-3 là hai trận đáng xem. Thụy Điển có sự trở lại của Ibrahimovic, 39 tuổi sau năm năm vắng bóng ở đội tuyển. Lần trở lại này, tiền đạo của AC Milan đã khóc trong buổi họp báo vì cảm động. Tuổi cao nhưng Ibrahimovic chưa bao giờ cạn nguồn năng lượng cống hiến cho tuyển. Anh chính thức quay lại không chỉ là niềm vui cho người hâm mộ Thụy Điển mà tất cả fan của anh trên toàn thế giới

Ibrahimovic đang là chân sút hàng đầu AC Milan nên không có lý do gì HLV Janne Andersson từ chối đưa lão tướng giàu kinh nghiệm và rất nhạy ghi bàn ra sân để giải quyết cơn hạn bàn thắng.
Sau Euro 2016, HLV Janne Andersson chịu áp lực từ dư luận quá lớn. Ông chịu chỉ trích rằng có Ibrahimovic thì các tiền đạo khác không có đất diễn. Thế là lần Ibrahimovic bị gạch tên đến Nga dự World Cup 2018 cũng là lúc anh nói lời giã từ đội tuyển.
Nhưng cũng tại World Cup ấy, Thụy Điển không Ibrahimovic lại chẳng làm nên cơm cháo gì khi lão tướng và là cây săn bàn của đội luôn để lại khoảng trống lớn không ai lấp nổi.
Nay HLV Andersson quyết gọi lại Ibrahimovic, cầu thủ 116 lần khoác áo đội tuyển và ghi 62 bàn trở lại và đội tuyển Thụy Điển lại được xem là một đại diện khó chịu.
Với cặp Tây Ban Nha - Hy Lạp, mọi cặp mắt đổ dồn về đội trưởng Sergio Ramos vì đợt trận này Ramos sẽ san bằng kỷ lục khoác áo đội tuyển của Ahmed Hassen (Ai Cập). Ramos hiện nay đã có 178 trận khoác áo đội tuyển quốc gia và còn thua ba trận so với Ahmed Hassen có 181 trận khoác áo tuyển Ai Cập đang là kỷ lục gia quy mô của bóng đá thế giới.
Các trận đấu đáng xem rạng sáng 25-3: Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan (bảng G) lúc 0 giờ, Bồ Đào Nha - Azerbaijan (bảng A), Pháp - Ukraina (bảng D), Bỉ - Xứ Wales (bảng E), cùng diễn ra lúc 2 giờ 45.
Khu vực châu Âu có 55 đội tuyển quốc gia tham dự. Chia làm 10 bảng chọn 13 suất đi World Cup.
Sau vòng loại, 10 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ sớm lấy suất dự World Cup 2022. 10 đội nhì bảng và hai đội có thành tích tốt nhất chia làm ba bảng sẽ thi đấu tìm ba suất còn lại của châu Âu đi Qatar 2022. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm