Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Phước tử vong bất thường: Tạm giữ người chồng hờ

(PLO)- Thấy con riêng của vợ mở tủ lạnh nghịch, người chồng hờ đã đánh vào bụng và ngực khiến bé tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ tại Bù Đốp) để điều tra, làm rõ cái chết của bé trai 2 tuổi.

Bé trai 2 tuổi tử vong là con riêng của chị Trần Thị Thu X (24 tuổi). Tuấn và chị X sống chung như vợ chồng tại nhà Tuấn.

Tuấn đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Ảnh: CACC

Tuấn đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Ảnh: CACC

Sau khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đốp khám nghiệm tử thi và mời Tuấn lên làm việc.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng ngực và bụng.

Tuấn khai nhận, sau khi cho bé uống sữa, Tuấn có đánh bé vì nghịch ngợm.

Cụ thể, chiều 21-8, sau khi ngủ dậy, bé trai tự đến tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống.

Thấy vậy, Tuấn bế bé lên giường để bé uống sữa. Sau khi uống xong, bé trai lại tủ lạnh mở cửa lấy đồ bên trong ra phá. Lúc này, Tuấn đánh mạnh vào giữa ngực và bụng của bé. Bị đánh, bé trai ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế bé lên giường.

Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên đã lấy khăn lau. Thấy bé thở gấp, Tuấn đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Như PLO đã đưa tin, tối 21-8, Nguyễn Thanh Tuấn ở nhà trông bé trai. Thời điểm này, bé trai đang nằm bú sữa bình.

Tuấn để bé trai nằm uống trên giường. Một lúc sau quay lại thì thấy bé trai nằm bất động, sữa chảy ra từ mũi và miệng nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi.

Thời điểm này, Tuấn chỉ nói là bé bị sặc sữa và giấu chuyện mình đã đánh bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm