Vụ cháy xe bồn trên đèo Khánh Lê: Bồn chứa 5 tấn ôxy lỏng không nổ, đường đã thông 2 chiều

(PLO)- Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã cứu thành công bồn chứa khoảng năm tấn ôxy lỏng trong vụ cháy xe bồn trên đèo Khánh Lê nối Nha Trang đi Đà Lạt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-3, Thượng tá Hoàng Văn Khoa, Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy xe bồn xảy ra trên quốc lộ 27C.

Theo Thượng tá Khoa, đám cháy được dập tắt lúc 12 giờ 15. “Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt kịp thời dập tắt đám cháy, cứu kịp thời khoảng năm tấn ôxy lỏng trong bồn chứa. Giao thông trên đèo Khánh Lê đã thông hai chiều lúc 13 giờ” - Thượng tá Khoa thông tin.

Vụ cháy xe bồn trên đèo Khánh Lê: Bồn chứa 5 tấn ôxy lỏng không nổ, đường đã thông 2 chiều
Cột khói bốc cao hàng chục mét ở vụ cháy xe bồn trên đèo Khánh Lê. Ảnh: VT

Như PLO đã thông tin, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển số tỉnh Gia Lai do Phan Văn Vinh (37 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển, kéo theo bồn chứa khoảng 5 tấn ôxy lỏng chạy trên đèo quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê, hướng Đà Lạt (Lâm Đồng) đi Nha Trang.

Khi đến đoạn thuộc xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tài xế phát hiện có cháy ở phần bồn chứa nên tấp xe vào lề, tháo rời đầu kéo.

Nhận tin báo, Công an huyện Khánh Vĩnh đã điều lực lượng phong tỏa hai đầu tuyến đường, ngăn người dân lại gần tránh bồn chứa phát nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều ba xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 12 giờ, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân đang được công an điều tra.

Video: Hiện trường vụ cháy xe bồn trên đèo Khánh Lê. X. HOÁT - V. THÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm