Vụ chuyển nhượng Messi có bước ngoặt mới

(PLO)- Vụ chuyển nhượng Lionel Messi có một bước ngoặt mới khi Barcelona thực hiện một động thái tuyệt vọng nhằm hoàn tất thỏa thuận đưa nhà vô địch World Cup 2022 trở lại Camp Nou.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 28-4. Hợp đồng hiện tại của Lionel Messi với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và siêu sao 35 tuổi người Argentina đã được liên hệ để trở lại Barcelona.

Barcelona đang hy vọng ký lại hợp đồng với Lionel Messi vào mùa hè này. Gã khổng lồ xứ Catalan đang thực hiện những khoản cắt giảm ngân sách lớn trong nỗ lực tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của Luật Công bằng tài chính tại La Liga.

Barcelona đang rất nỗ lực đưa Messi trở lại Camp Nou. ẢNH: MIRROR

Barcelona đang rất nỗ lực đưa Messi trở lại Camp Nou. ẢNH: MIRROR

Do những khó khăn về tài chính của Barca, ​​La Liga từng từ chối đồng ý cho Barca đăng ký hợp đồng mới cho những cầu thủ như Gavi, Ronald Araujo và Marcos Alonso và đội chủ sân Camp Nou đang tuyệt vọng tìm cách cắt giảm ngân sách.

Quyết định giải nghệ của Gerard Pique vào tháng 11 năm ngoái và việc bán Memphis Depay cho Atletico Madrid vào tháng 1 đã giúp giải quyết vấn đề trên, nhưng chủ tịch La Liga, Javier Tebas đã nhiều lần cảnh báo Barcelona rằng họ cần “tiết kiệm” thêm 200 triệu euro (176 triệu bảng Anh) trước khi có thể cân nhắc ký hợp đồng với cầu thủ mới.

Khi được hỏi liệu Barcelona có thể tái ký hợp đồng với Messi hay không, Tebas thừa nhận Barcelona sẽ không được phép làm điều đó trong hoàn cảnh hiện tại trước khi nói thêm: "Tôi hy vọng họ có thể thực hiện những động thái cần thiết để tạo khoảng trống ngân sách ký hợp đồng với Lionel Messi”.

Messi và PSG được cho là sẽ đường ai nấy đi sau mùa giải này. ẢNH: GETTY

Messi và PSG được cho là sẽ đường ai nấy đi sau mùa giải này. ẢNH: GETTY

Và trong nỗ lực tiếp tục cắt giảm chi phí, Barcelona đã đóng cửa kênh truyền hình chính thức BarcaTV của họ. Theo tờ El Partidazo de Cope của Tây Ban Nha, Barcelona đã trả từ 6 đến 8 triệu euro (5 đến 7 ​​triệu bảng Anh) mỗi năm để điều hành kênh BarcaTV. Bây giờ, họ “cắt đứt nguồn cung cấp tài chính cho kênh này để cân bằng tài chính và để phù hợp với luật công bằng tài chính của La Liga”.

Nếu Barcelona tìm ra cách tuân thủ các quy tắc tài chính nghiêm ngặt của La Liga, điều đó sẽ mở đường cho Messi trở lại Nou Camp, sau khi tờ Mirror Football (Anh) tiết lộ trong bản tin độc quyền rằng, PSG không ưu tiên ràng buộc Messi bằng bản hợp đồng gia hạn.

Messi đang không hạnh phúc tại PSG vì bị các fan đội nhà liên tục la ó, chỉ trích. ẢNH: GETTY

Messi đang không hạnh phúc tại PSG vì bị các fan đội nhà liên tục la ó, chỉ trích. ẢNH: GETTY

Lionel Messi rời Barcelona trong nước mắt để gia nhập PSG vào năm 2021 với tư cách cầu thủ tự do, nhưng hợp đồng hai năm của Messi với PSG sẽ hết hạn sau ngày 30-6 tới. Những người đứng đầu ở Barcelona tiết lộ rằng họ đã liên hệ với đội ngũ của Lionel Messi nhằm đưa anh trở lại Camp Nou.

“Leo và gia đình anh ấy biết tình cảm mà chúng tôi dành cho họ”, phó chủ tịch của Barcelona, ​​​​Rafa Yuste cho biết vào tháng trước, “Tôi đã tham gia vào các cuộc đàm phán hợp đồng với Messi mà cuối cùng không có kết quả. Tôi vẫn còn “cái gai” ở trong người”.

Lionel Messi là huyền thoại sống của Barcelona. ẢNH: GETTY

Lionel Messi là huyền thoại sống của Barcelona. ẢNH: GETTY

Rafa Yuste tiếp tục ví von: "Tất nhiên tôi rất muốn thấy Lionel Messi trở lại Barcelona và tôi chắc chắn rằng nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ cảm giác của tôi. Tôi tin rằng những câu chuyện đẹp trong cuộc sống phải có kết thúc có hậu và đó là lý do tại sao chúng tôi liên lạc với Messi, tất nhiên rồi.

Khi bạn yêu một người, bạn mất liên lạc nhưng bạn muốn tiếp tục yêu và tôi nghĩ Leo cũng yêu Barca và thành phố Barcelona. Tôi nghĩ số phận sẽ khiến điều đó trở nên khả thi. Hãy xem liệu chúng ta có có thể đưa Leo trở lại Barcelona”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm