Vụ con giết cha ở Phú Nhuận: Nghi can giam lỏng, đánh đập cha ruột từ 27-5

(PLO)- Khoa xin tiền nhưng cha không cho, thế là Khoa giam lỏng trong nhà, đánh đập hơn 10 ngày...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vụ con giết cha ở Phú Nhuận: Nghi can giam lỏng, đánh đập cha ruột từ 27-5

Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã khởi tố và bàn giao hồ sơ Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) - nghi can sát hại cha ruột cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Qua khai thác, công an xác định nguyên nhân Khoa giết chết cha ruột là vì tiền.

Nghi phạm Nguyễn Anh Khoa khi bị công an bắt. Ảnh: NY

Nghi phạm Nguyễn Anh Khoa khi bị công an bắt. Ảnh: NY

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian sống chung nhà với cha là ông NVB, 72 tuổi, tại căn nhà trong hẻm 86 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, hai cha con thường phát sinh mâu thuẫn.

Hôm 27-5, Khoa xin tiền nhưng ông B không cho, sau đó xảy ra cãi vã và Khoa bắt đầu giam lỏng cha mình trong nhà và đánh đập cha mình.

Ngày 3-6, thấy ông B kiệt sức nên Khoa nấu cháo cho ăn. Đến 5-6, Khoa lại đánh đập dã man ông B.

Biết ông B tử vong, Khoa dùng chăn quấn tử thi lại, lấy đi nhiều vàng bạc cùng gần 200 triệu đồng, sau đó khóa cửa bỏ đi.

Sợ bị lộ, Khoa thuê khách sạn ở quận 10 để trốn trước khi bị trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận bắt giữ.

Kết quả xét nghiệm xác định Khoa dương tính với ma túy. Khoa cũng thừa nhận nghiện "cỏ Mỹ" nặng.

Như PLO đã thông tin, trưa 7-6, công an nhận được tin báo nghi ngờ ông B chết tại nhà nên đến kiểm tra. Công an phá khóa vào trong thì phát hiện ông B đã chết với nhiều vết thương.

Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Sau bốn giờ phát hiện vụ việc, công an đã bắt giữ khi đang Khoa đang trốn tại một khách sạn ở phường 12, quận 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm