Vụ hỗn chiến ở Thủ Đức: Công an yêu cầu người nổ súng ra trình diện

(PLO)- Công an TP Thủ Đức điều tra vụ việc cố ý gây thương tích có sử dụng súng xảy ra tại tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu khiến 4 người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức yêu cầu Nguyễn Hoàng Nam (49 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) là người cầm súng cao su liên quan vụ hỗn chiến tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức ra trình diện.

Vụ hỗn chiến ở Thủ Đức: Công an yêu cầu người bắn súng trình diện
Công an yêu cầu Nguyễn Hoàng Nam là người trực tiếp cầm khẩu súng bắn ra trình diện. Ảnh: TS

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 21-10, Trương Thanh Phương đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người của Phạm Minh T và Dương Hoàng N đang nhậu trước một căn nhà trong hẻm 1127 Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.

Hai bên xảy ra xô xát và Phương bị N đánh một vài cái và được người dân can ngăn. Phương bỏ về nhà và gọi điện cho người cậu là Trần Việt Cường để nhờ giải quyết.

Cường rủ thêm Nguyễn Trung Dũng, Ngô Hữu Dũng (ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và cùng Lương Đồng Quang, Trương Thanh Phương, Lương Đổng Vinh, Nguyễn Đức Phát, Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Văn Trọng… cầm theo cây tuýp sắt, dao tự chế, gậy ba khúc để đánh trả thù nhóm T và N.

Lúc hỗn loạn, nhóm của Trọng đã dùng dao tự chế tấn công khiến T và N trọng thương. Ngoài ra, Nguyễn Trung Dũng và một người tên Nghĩa cũng bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Hoàng Nam trong nhóm của Cường dùng súng cao su bắn hai phát khiến cả nhóm nghe tiếng súng và cùng giải tán.

394616525-275007388850568-9123689352623986062-n-2215-9002.jpg
Nơi xảy ra hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Ảnh: TS

Vụ việc được Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Bình Chiểu vào cuộc điều tra, truy xét những người liên quan.

Công an đã tạm giữ nhiều người, riêng Vinh, Phát, Thương và đặc biệt là Nguyễn Hoàng Nam, người trực tiếp cầm khẩu súng bắn, đang lẫn trốn nên được yêu cầu ra trình diện để phối hợp điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm