Vụ lật ca nô 17 người chết ở Quảng Nam: Bắt tạm giam thuyền trưởng

(PLO)- Công an Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Sen trong vụ lật ca nô 17 người chết tại bờ biển Cửa Đại, TP Hội An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (53 tuổi, ngụ TP Hội An, Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ.

Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Lê Sen là thuyền trưởng trong vụ lật ca nô tại biển Cửa Đại, TP Hội An làm 17 người chết hồi tháng 2-2022.

Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Sen. Ảnh: CA

Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Sen. Ảnh: CA

Như PLO đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 26-2-2022, ca nô Phương Đông số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông (ở khối Phước Hải, phường Cửa Đại) do ông Võ Khương, 61 tuổi, làm Giám đốc chở theo 39 người.

Trong đó có 36 khách (có hai trẻ em) và ba thuyền viên (gồm thuyền trưởng Lê Sen và thuyền viên Trần Quí và Nguyễn Văn Nhân) đang trên đường từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An) vào đất liền.

Khi đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị lật chìm. Vụ tai nạn làm 17 người chết.

Ngày 30-6-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm